Đã xác định 20 gương mặt xuất sắc cho đêm CK iMiss Thăng Long 2010

19/08/2010 19:34 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Sau khi trải qua phần thi Sơ loại tài năng vào các ngày 14, 15/8 vừa qua, Ban giám khảo iMiss Thăng Long 2010 đã chính thức chọn ra 20 thí sinh xuất sắc nhất sẽ đến với đêm Chung kết diễn ra vào cuối tháng 9 sắp tới.

Cuộc thi iMiss Thăng Long năm 2010 có tổng cộng 140 nữ sinh viên thuộc 40 trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn Thủ đô tham gia đăng ký dự thi.
 
Với chủ đề Chào mừng Một nghìn năm Thăng Long - Hà Nội, năm nay, cuộc thi sẽ được tiến hành từ tháng 5 đến tháng 9 với rất nhiều hoạt động ngoại khóa và các cuộc thi nhỏ.

Cuộc thi sẽ có 4 vòng thi chính thức:

Vòng sơ loại gồm 140 thí sinh tham gia. Vòng Bình chọn khán giả và Vòng Tài năng sẽ là sự so tài của 100 thí sinh, sau đó 20 nữ sinh có số điểm cao nhất sẽ được bước tiếp vào thi vòng Chung kết xếp hạng.
 
Trước đó, vào ngày 15/5, cả 140 thí sinh đã có cuộc gặp mặt chính thức đầu tiên với Ban tổ chức để nghe phổ biến quy chế và các quy định bắt buộc khi tham gia cuộc thi.



Ngày 16/5, 140 thí sinh phải chia thành hai nhóm để vào trò chuyện trực tiếp với Ban giám khảo là những nhà Tâm lý học, Tiến sỹ và những người làm trong lĩnh vực Xã hội, Giáo dục… Các thí sinh đã được các chuyên gia phỏng vấn trực tiếp, đặt ra những câu hỏi và nghe các bạn trao đổi về suy nghĩ cũng như quan điểm của mình đối với các vấn đề của sinh viên hiện nay, cũng như các hoạt động ngoài xã hội.

 
Sau phần thi Sơ loại tài năng đầy kịch tính, BGK đã rất khó khăn mới có thể
chọn ra được 20 thí sinh xuất sắc nhất cho đêm Chung kết

Sau các phần thi này, Ban tổ chức đã chọn và công bố 100 thí sinh có số điểm cao bước vào vòng chung kết - bắt đầu tham gia hàng loạt các hoạt động chính thức của cuộc thi như:  Thăm làng trẻ Birla, Đạp xe vì môi trường, dự phỏng vấn Nhân trắc và Mỹ học, thi Tài năng… và sau hai ngày thi hết sức căng thẳng vào 14, 15/8 vừa qua tại hội trường của ĐHQG, Ban giám khảo đã chọn ra 20 thí sinh xuất sắc nhất.

Như vậy, 20 thí sinh xuất sắc nhất cho đêm chung kết đã được xác định. Sắp tới 20 thí sinh này sẽ tham gia các hoạt động tiếp theo như đi Hạ Long chụp hình, tham dự Chung kết Tài năng và tham gia đêm Chung kết xếp hạng vào cuối tháng 9.
 
Trong đêm thi chung kết xếp hạng, 20 thí sinh sẽ phải tham gia 3 phần thi:

Trang phục áo dài, Trang phụ tự chọn và Trang phục dạo phố, sau đó Ban giám khảo sẽ cộng điểm 3 phần thi trang phục với điểm thi Tài năng để chọn ra top 5 thí sinh vào vòng thi ứng xử.
 
Có 2 hệ thống giải thưởng, gồm: Giải bình chọn qua mạng trị giá 5 triệu đồng. Giải thưởng chính thức gồm: Hoa khôi (trị giá 7 triệu đồng), hai Á khôi (mỗi giải 5 triệu đồng), ba giải phụ (Miss Tài năng, Miss duyên dáng, Miss thân thiện) mỗi giải 3 triệu đồng. Các thí sinh đoạt giải còn nhận được quà tặng từ Ban tổ chức.
 
Dự kiến thành phần ban giám khảo gồm: Tiến sỹ nhân trắc học Mai Văn Hưng, hoa hậu Mai Phương Thúy, nhạc sỹ Đỗ Bảo, nhà thiết kế La Hằng, MC Thảo Vân, đạo diễn Đỗ Thanh Hải, biên đạo múa Ly Ly, nhiếp ảnh gia Thái Phiên…

Dưới đây là danh sách 20 thí sinh sẽ tham dự đêm Chung kết iMiss Thăng Long 2010 vừa được BGK công bố:

STT

SBD

Họ và Tên

Trường

10

0006

Đặng Hải Yến

Cao đẳng du lịch Hà Nội

7

0012

Phan Hồng Anh

Đại học Sư phạm Hà Nội

2

0018

Nguyễn Kim Ngân

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

19

0021

Lê Hương Thủy

Khoa Luật - ĐHQGHN

16

0024

Đỗ Thị Thu Hằng

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

14

0027

Chu Thị Hồng

Khoa Luật - ĐHQGHN

13

0030

Nông Lệ Châu

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

12

0032

Lê Thị Ngọc Hân

Cao đẳng Truyền hình

8

0045

Nguyễn Ngọc Châm

Đại học Kinh tế - Công nghiệp Hà Nội

17

0063

Nguyễn Ly Ly

Đại học Sư phạm Hà Nội

15

0064

Phan Thị Khánh Linh

Đại học Bách Khoa Hà Nội

9

0072

Nguyễn Hương Giang

Đại học Ngoại Thương

20

0073

Phạm Thị Thu Nga

Đại học Ngoại Thương

5

0083

Lê Hồng Sâm

Đại học Thương mại

4

0093

Ngụy Hải An

Học viện Ngoại giao Việt Nam

6

0100

Hoàng Yến

Học viện Y Học Cổ Truyền

1

0114

Lê Thị Thu Hồng

Học viện Cảnh sát Nhân dân

3

0133

Nguyễn Hương Giang

Cao đẳng Truyền hình

11

0147

Nguyễn Thanh Lan

Đại học Lao động xã hội

18

0150

Đào Hồng Nhung

Đại học Kinh tế Quốc dân


Vũ Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm