Sáng ngày 26/12, Tòa án nhân dân TP. Đà Nẵng đã tuyên án 28 bị cáo về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng, kết thúc 3 ngày xét xử vụ án có nhiều bị cáo nhất từ trước đến nay.
Trước đó, ngày 16/11/2011, Công an quận Liên Chiểu nhận được tin báo từ Công an phường Hòa Khánh Nam về việc một thanh niên bị chém nhiều nhát, phải nhập Bệnh viện Đa khoa Liên Chiểu. Tại đây, cơ quan công an xác nhận nạn nhân là Lê Xuân Khánh (tức Khánh “thao”- sinh năm 1983, trú tổ 12, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) đã tử vong do vết thương xuyên thấu ngực trái: xuyên thủng phổi, xuyên thủng màng tim, xuyên thủng tim từ tâm thất trái qua tâm thất phải.

Các bị cáo trước vành móng ngựa
Theo cáo trạng, do mâu thuẫn với Lê Xuân Khánh trước đó tại vũ trường Phương Đông về việc Lê Xuân Khánh dùng ly thủy tinh đập vào đầu, nên đến khoảng 2h ngày 15/11/2011 Lê Anh Tuấn gọi điện thoại cho Lê Như Quý, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Cương, Tô Đình Long và một số đối tượng khác đem theo hung khí là đến trả thù nhưng không tìm thấy Khánh. Đến 20h cùng ngày, Lê Anh Tuấn lại tiếp tục cùng đồng bọn chuẩn bị hung khí tím Khánh trả thù. Do không tìm thấy Khánh nên Lê Anh Tuấn đã gọi điện cho Khánh hẹn điạ điểm đánh nhau.
Sau khi nhận lời thách thức, Lê Xuân Khánh cũng không thua kém, đã gọi điện cho Ngô Tấn Cao, Nguyễn Duy Linh, Nguyễn Văn long, Lưu Văn Sơn, Lê Hoàng Tuấn, Phan Viết Lâm, Trần Xuân Phước, Trần Quốc Chung, Châu Nguyễn Hoàng Linh, Nguyễn Chí Thành, Nguyễn Anh Quốc, Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Minh Hoàng, Lương Quang Vinh và một số đối tượng khác chuẩn bị hung khí.
23h30’ ngày 15.11.2011, tại ngã ba đường Nguyễn Lương Bằng - Phan Văn Định, hai nhóm giang hồ đã có 1 hỗn chiễn đẫm máu. Nhận thấy yếu thế hơn nên nhóm của Khánh đã bỏ chạy. Do bị vấp ngã nên Lê Xuân Khánh đã bị Lê Anh Tuấn cùng Phạm Đăng Linh, Lê Như Quý, Lê Cương, Hùng “Heo” dùng kiếm, đao chém liên tiếp vào người, dẫn đến tử vong.

Người thân của nạn nhân Lê Xuân Khánh mang di ảnh đến phiên xét xử
Sau hơn 3 ngày xét xử, 13 trong số 28 bị cáo đã nhận hình phạt tổng cộng hơn 165 năm tù: Lê Anh Tuấn lãnh án 18 năm tù giam về tội “Giết người”; các đối tượng khác trong nhóm của Lê Anh Tuấn gồm Phạm Thanh Phúc, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Cương, Hồ Tấn Cương, Bùi Anh Tuấn lãnh án 13 năm tù giam; Lê như Quý 16 năm; Phạm Duy Linh 12 năm 6 tháng tù giam; Phạm Khắc Tiệp, Tô Đình Long cùng lãnh 12 năm tù giam; Lê Thanh Vũ, Đặng Tuấn lãnh mức 11 năm tù giam; Nguyễn Công Hậu 8 năm tù giam.
13 bị cáo còn lại (nằm trong bang nhóm do Khánh cầm đầu) cũng bị tuyên phạt 9 tháng tù treo cho đến 2 năm tù giam về tội gây rối trật tự công công. Riêng bị cáo Bùi Đình Cường bị tuyên 6 tháng tù treo về tội che giấu tội phạm.
Ngoài ra, các bị cáo trong nhóm của Lê Anh Tuấn đền bù cho gia đình bị hại tổng cộng gần 110 triệu đồng tiền mai táng, đồng thời trợ cấp để gia đình nuôi con của Lê Xuân Khánh đến năm 18 tuổi.
Hồng Thúy