Đà Nẵng tịch thu 1.000 poster xuyên tạc biển Đông

28/07/2016 17:25 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra trụ sở Công ty Jeep tour (đường An Thượng 5, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và tịch thu 1.000 tấm poster quảng cáo về danh lam, thắng cảnh của Việt Nam sai quy định.

Theo đó, khi làm việc với cơ quan công an, anh Nguyễn Ngọc Bảo (con trai bà Lê Thị Tâm - Chủ Công ty Tam’s Pub and Surf Shop) cho biết: "Cách đây khoảng 4 năm có một người nước ngoài quốc tịch Canada in hơn 1.000 tấm poster này cung cấp cho nhà tôi. Lúc đó gia đình tôi không để ý nên nhận những tấm quảng cáo này về sử dụng. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã không còn sử dụng nó từ lâu rồi, chỉ còn một vài tấm tôi để trong góc mà không dùng đến thôi" - anh Bảo cho biết.

Poster có chữ China Beach ở khu vực Biển Đông của Việt Nam (khoanh màu đỏ)

Anh Bảo giải thích, việc in những tấm quảng cáo này là do mẹ anh đi in, tuy nhiên, do bà Tâm đã lớn tuổi và không biết cách thức in ấn nên đã nhờ người khác in giúp.

Vì chủ quan nên gia đình đã nhận lại và sử dụng các tấm poster này từ đó đến nay mà không kiểm tra. Gia đình không biết rằng trên tấm poster, bản đồ Biển Đông của Việt Nam đã bị xuyên tạc.

Cụ thể, tại khu vực bản đồ chỉ dẫn vị trí của công ty đã thay đổi tên biển Đông của Việt Nam thành “China Beach”.

Được biết, trước đó, những tấm poster quảng cáo này được lan truyền trên các trang mạng xã hội liên quan đến các điểm tham quan, du lịch tại TP Đà Nẵng bằng xe jeep. Trên tấm poster này được thể hiện bằng 2 ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt.

Công ty Tam’s Pub and Surf Shop đã hoạt động tại TP Đà Nẵng được gần 4 năm nay, do bà Lê Thị Tâm (52 tuổi) làm chủ. Công ty chuyên kinh doanh cho thuê xe jeep, tấm lướt ván và ăn uống phục vụ khách du lịch.

Trao đổi với phóng viên chiều 28/7, đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, toàn bộ những tờ sơ đồ chỉ dẫn đường có nội dung không chính xác của Công ty Jeep tours đã bị lực lượng chức năng tịch thu.

“Trước tiên là chúng tôi sẽ tìm hiểu, làm rõ việc các tờ chỉ dẫn này vì sao lại in như vậy, còn việc in để sử dụng với mục đích nào thì lại là câu chuyện khác cần phải làm rõ thêm” - Đại tá Nguyễn Thanh Tùng cho biết.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hoàng Yến




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm