Đà Nẵng khánh thành bệnh viện ung thư nghìn tỷ miễn phí cho người nghèo

11/01/2013 15:03 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Mỗi năm, khu vực miền Trung có khoảng 20.000 bệnh nhân ung thư mới. Trong đó, số người được phát hiện chữa trị kịp thời lại chiếm tỷ lệ không đáng kể.

Thường ở giai đoạn cuối, gia đình và người nhà bệnh nhân mới cuống cuồng chạy khắp nơi, rất tốn kém mà không mang lại hiệu quả. Trước thực trạng đó, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã quyết tâm vận động toàn dân xã hội đóng góp để xây dựng tại Đà Nẵng một bệnh viện chuyên khoa ung thư cho cả khu vực miền Trung.

Sáng nay, ngày 11/1, Ban giám đốc bệnh viện ung thư TP Đà Nẵng tổ chức họp báo thông báo ngày mở cửa tiếp nhận bệnh nhân và Lễ khánh thành. Qua đó, nhằm giới thiệu sơ bộ về bệnh viện để bệnh nhân ung thư trên khắp cả nước biết đến, tìm đến chữa bệnh.

Bệnh viện ung thư Đà Nẵng được khởi công xây dựng từ tháng 3/2009. Sau gần 4 năm xây dựng, ngày 15/1 sắp tới, Bệnh viện sẽ mở của đón tiếp bệnh nhân và lễ khánh thành tổ chức ngày 19/1. Bệnh viện có tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung Ương là 220 tỷ. Hiện tại, bệnh viện có 415 nhân viên với 74 bác sỹ, trong đó có 02 giáo sư, phó giáo sư, 7 tiến sĩ... Thời gian đầu, bệnh viện sẽ hoạt động với quy mô 200 giường và 21 khoa theo giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 24/BYT-GPHĐ ngày 10/1/2013 của Bộ Y tế. Nhưng trong tương lai, bệnh viện sẽ triển khai hoạt động với quy mô 500 giường và 27 khoa.

Bệnh viện ung thư Đà Nẵng hoạt động dựa trên nguyên tắc phi lợi nhuận, chữa bệnh miễn phí hoàn toàn cho người nghèo, có bếp từ thiện phát cháo miễn phí cho bệnh nhân ung thư nghèo. Đây là một trong những bệnh viện lớn nhất cả nước với diện tích 150.000m2, trong đó diện tích sử dụng cho chuyên môn khám chữa bệnh là 100.000m2. Với diện tích rộng rãi như vậy, bệnh nhân sẽ có không gian thoáng đãng nghỉ ngơi, hít thở không khí trong lành từ biển.

Quan trọng nhất, ngoài việc giành diện tích khá rộng cho mỗi giường bệnh, bệnh nhân còn được khám, chữa bệnh bằng những phương tiện kỹ thuật hiện đại bậc nhất: Quản lý bệnh nhân bằng thẻ từ, bệnh nhân chỉ việc quẹt thẻ, không cần khai báo thông tin, trên cơ sở đó, bệnh viện sẽ quản lý được bệnh nhân trên khắp cả nước; hệ thống 2 máy CT scanner 16 (loại thông dụng) và 128 lát cắt (cả nước chỉ có 2-3 cái) phát hiện được những khối ung thư nhỏ; hệ thống máy MRI 3.0 Tesla...

Đặc biệt hơn cả, bệnh viện có hẳn 2 tòa nhà dành cho người nhà bệnh nhân, 4 giường/phòng, tiện nghi đầy đủ. Bên cạnh 2 tòa nhà dành cho người nhà bệnh nhân, bệnh viện còn có căn hộ cho cán bộ nhân viên. Giá cả của bệnh viện ung thư được tính bằng 77% giá của Bộ y tế ban hành.

Dưới đây là một số hình ảnh về Bệnh viện ung thư Đà Nẵng trước ngày tiếp nhận bệnh nhân:


Giám đốc Bệnh viện - Thầy thuốc nhân dân, BSCKII. Trịnh Lương Trân đang giới thiệu với truyền thông về bệnh viện

Tòa nhà điều trị với thiết kế hiện đại, không mang cảm giác u ám cho bệnh nhân

Không gian trong phòng thoáng đãng vì diện tích sử dụng cho 1 giường bệnh khá rộng

Các khối u nhỏ nhất sẽ bị phát hiện bới những trang thiết bị hiện đại

Bệnh nhân còn thích thú với cỗ máy khám bệnh hình 1 chú hươu cao cổ có giá 5 tỷ đồng

Với khu lưu trú này, người nhà bệnh nhân không phải mệt mỏi nằm vạ vật nơi hành lang nữa

Hồng Thúy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm