Đà Nẵng gắn biển tên đường Hoàng Sa, Trường Sa

14/08/2010 07:48 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Hôm qua 13/9, Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng đã thực hiện việc gắn biển tên đường Hoàng Sa (tên huyện đảo của Đà Nẵng) và Trường Sa (huyện đảo tỉnh Khánh Hoà) trên tuyến đường ven biển nối từ bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) tới giáp tỉnh Quảng Nam.


Gắn biển đường Hoàng Sa. Ảnh báo Đà Nẵng

Tên đường Hoàng Sa và Trường Sa được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng thông qua ngày 14/7 để đặt cho tuyến đường ven biển Sơn Trà - Điện Ngọc dài gần 27km. Đường Hoàng Sa có chiều dài hơn 15km kéo dài từ Bãi Bắc (bán đảo Sơn Trà) và kéo dài tới đường Nguyễn Công Trứ. Đường Trường Sa có chiều dài gần 12km từ đầu đường Nguyễn Công Trứ đến giáp ranh với địa phận tỉnh Quảng Nam.

Theo phòng Quản lý giao thông đô thị, Sở Giao thông Vận tải, từ nay đến hết tháng 8, đơn vị này sẽ thực hiện lắp đặt 47 trụ biển báo chỉ dẫn tên đường Hoàng Sa, Trường Sa trên tuyến đường này.

Dương Vương Lợi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm