Đà Nẵng có đèn lồng lớn nhất miền Trung

02/02/2013 17:03 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 2/2, tại Đà Nẵng, chiếc đèn lồng vẽ tay lớn nhất miền Trung đã chính thức ra mắt du khách và người dân nhân dịp tết Quý Tỵ.


Ánh sáng đèn lồng hòa quyện cùng màu sắc rực rỡ của vườn hoa xung quanh

Các nghệ nhân đã phải mất hơn 2 tháng để thiết kế, làm khung và vẽ bề mặt cho chiếc đèn có đường kính 3m này. Ngoài ra, các nghệ nhân còn sử dụng tới 140 kg sắt làm khung kiên cố, hơn 100m vải lụa trắng để làm áo cho đèn. Chiếc đèn lồng lớn nhất miền Trung này không chỉ đạt tiêu chí về tính thẩm mỹ, chất lượng cao mà còn có giá trị nhân văn sâu sắc.

Một mùa xuân "Bắc Trung Nam hội tụ" đã được thể hiện khéo léo qua họa tiết cây đại thụ rực rỡ màu sắc. Màu vàng của hoa mai miền Nam, màu hồng đỏ của hoa đào miền Bắc, màu xanh của lộc non 3 miền. Trong khi đó, cây đại thụ còn tượng trưng cho sự trường tồn, vĩnh cửu.


Chuẩn bị treo đèn lồng lên cao

Họa sĩ Nguyễn Thanh Sơn - một trong những người thiết kế chiếc đèn lồng cho biết: “Đây là 1 chiếc đèn rất Việt Nam. Tôi đã kết hợp 3 miền vào một cây cổ thụ để thể hiện rằng người Việt Nam luôn hội tụ về một mối”.

Chiếc đèn lồng lớn nhất miền Trung được đặt tại tiền sảnh chính của Furama, ánh sáng hòa quyện cùng màu sắc phong phú vủa vườn hoa xung quanh càng làm cho những ngày xuân thêm phần ấm áp. Đây là điểm nhấn cho năm mới 2013 thu hút du khách Việt Nam và thế giới đến Đà Nẵng dịp tết Quý Tỵ.

Hồng Thúy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm