Cứu sống một sinh viên bị đâm thủng tim

23/10/2008 16:43 GMT+7 | Thế giới

Sáng nay, 23/10, bệnh nhân Lê Thương, 19 tuổi, sinh viên trường Trung cấp Kỹ thuật Lâm Đồng nhập viện trong tình trạng bị đâm thủng tim, nhưng đã được cứu sống sau 45 phút phẫu thuật.

Lê Thương nhập viện Đa khoa Lâm Đồng trong tình trạng bị vết đâm rộng 2 cm chéo từ ngực phải qua ngực trái, sâu thấu tâm thất phải, mạch không còn đập, huyết áp tụt xuống bằng 0.

Kết quả siêu âm cho thấy, bệnh nhân đã bị tràn dịch màng tim, máu đông bó chặt rất khó phát hiện nhịp tim, khả năng sống rất ít nếu không phẫu thuật kịp thời.

Chỉ 15 phút sau khi nhập viện, kíp mổ do bác sĩ Lê Quý Sơn, Nguyễn Văn Nghĩa và bác sĩ gây mê Đinh Văn Sinh tiến hành mở màng tim, khâu lỗ thủng tâm thất phải và hút ra khoảng 1.000 ml máu tràn và 500 gam máu đông để cứu sống bệnh nhân.

Đến 13 giờ cùng ngày bệnh nhân đã tự thở và huyết áp đã hồi phục.

Được biết, Lê Thương là trường hợp bệnh nhân thứ 6 bị đâm thủng tim đã được các bác sĩ bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cứu sống, tính từ năm 2003 đến nay.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm