Cuộc trục vớt xe khách bị lũ cuốn trôi

21/10/2010 14:30 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Sau nhiều ngày tìm kiếm với với sự tham gia của 300 cán bộ chiến sĩ bộ đội, cán bộ lữ đoàn 414, hải đội 2 bộ chỉ huy bộ đội biên phòng và cảnh sát biển, trên phạm vi được mở rộng ra 30km, lực lượng cứu hộ đã xác định được vị trí chiếc xe ở dưới lòng sông cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 500m về phía hạ nguồn.

Ông Nguyễn Hiền Lương (Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân) cho biết: “Sau khi đã thực hiện các phương án tìm kiếm như bằng máy móc và phương tiện của lực lượng công binh rà sâu dưới lòng sông nhưng không tìm ra, chúng tôi đã kêu gọi các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn có tàu trọng tải lớn tham gia tìm kiếm cứu hộ. Phương án thả dây, và néo móc sắt thả sâu xuống lòng sông cuối cùng đã phát huy hiệu quả. Vào khoảng 16h45 đã phát hiện được vết dầu loang từ một lần đụng mạnh của dây cáp sắt thả xuống. Với tín hiệu đó chúng tôi đã cho mời thợ lặn vào cuộc xác nhận lại thì đã tiếp cận được chiếc xe. Một phương án neo cột lại chiếc xe với tàu trọng tại lớn tránh tình trạng bị cuốn trôi tiếp đã được tiến hành.

Được biết, đêm qua trong khi các thợ lặn tiếp tục làm việc, Bộ Quốc phòng quyết định điều một đội thợ lặn vào hiện trường. Sau khi đội này tiến hành khảo sát thăm dò hiện trường và tìm phương án trục vớt tốt nhất, theo dự kiến, sáng nay, lực lượng tìm kiếm sẽ thắp hương làm lễ cho các nạn nhân trước khi tiến hành trục vớt chiếc xe và xác các nạn nhân còn trong xe.

Ông Nguyễn Nhật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Ngay sau khi các thi thể được vớt lên khỏi mặt nước sẽ được chuyển về Bệnh viện đa khoa Nghệ An và Bệnh viện Nghi Xuân để làm các thủ tục vệ sinh và nhận dạng. Sau đó UBND tỉnh sẽ có trách nhiệm bố trí xe đặc chủng chở thi thể các nạn nhân về quê an táng theo đúng nguyện vọng của gia đình. Chỉ đến khi những thi thể cuối cùng được tìm thấy chúng ta mới kết thúc công việc cứu nạn cứu hộ này” .

Dưới đây là những hình ảnh TT&VH Online ghi lại được trong đêm cứu nạn chiếc xe bị lũ cuốn vào đêm 20/10 và cuộc trục vớt ngày 21/10:



Người thợ lặn đầu tiên tiếp xúc với chiếc xe khách


Chiếc xe khách bị chìm đã được neo lại dưới đáy sông nhờ chiếc tàu

















Bắt đầu trục vớt:


Vị trí tìm thấy chiếc xe khách cách cầu Bến Thủy 700 m và nơi xảy ra tai nạn 4 km


Hình ảnh trước khi trục vớt chiếc xe khách

















Sáng nay, lực lượng cứu hộ đã dùng cẩu, xà lan và tàu để phối hợp trục vớt. Hệ thống dòng dọc 3 chấu được sử dụng để kéo xe từ lòng sông lên. Công việc gặp rất nhiều khó khăn do xe ngập nước rất nặng. Trong thời gian từ 10h đến 10h30 xe kéo được lên 10 mét. Tới 11h30 hệ thống cáp kéo bị đứt. Sau khi khắc phục nối lại cáp thì tới 11h45' hệ thống cáp kéo lại đứt lần thứ hai. Tới 12h02' chiếc xe đã trồi lên tới mặt nước. Lực lượng cứu hộ đang sử dụng 2 xe cẩu loại cực lớn để đưa xe lên bờ. Hiện xe đã lên được cách mặt sông 1 m. 


Vào lúc 12h31’, chiếc xe đã được các lực lượng vớt lên nổi được 1/3 thân xe. Lực lượng cứu hộ đã quyết định di chuyển thi thể của các nạn nhân về nơi tập kết bằng thuyền ca-nô. Đến buổi trưa, đã có 8 thi thể nạn nhân được đưa lên mặt nước và tập kết về lán chỉ huy. Được biết các lực lượng đã có phương án xử lý khi các thi thể được đưa lên để đảm bảo các yêu cầu của công tác cứu hộ.


Đến 13h15’, 2 chiếc cần cầu lớn đã đưa được chiếc xe lên bờ. Đội cứu hộ cứu nạn đang vào trong xe để kiểm tra còn sót các thi thể nạn nhân hay không. Hiện tại, đã có 6 thi thể đã được người nhà nhận dạng xác định danh tính để chuyển về quê làm lễ mai táng.  


Đến 13h30', công việc trục vớt chiếc xe và thi thể các nạn nhân đã được hoàn tất. Lực lượng cứu hộ đã vớt được 14 thi thể, trong đó 10 thi thể kẹt trong xe và 4 thi thể ở hạ nguồn khu vực cầu Bến Thủy. Hiện đã xác định được danh tính của 9 nạn nhân.





































































Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm