Công an TP HCM bắt 2 ổ cá độ bóng đá qua mạng Internet

28/06/2016 10:38 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá hai ổ cá độ bóng đá qua Internet, lập biên bản 57 đối tượng, thu giữ gần 150 triệu đồng, đồng thời đang truy bắt 3 đối tượng tổ chức cá độ bóng đá.

Tối 25/6, Đội 5 PC45, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận 3 (Thành phố Hồ Chí Minh) bất ngờ ập vào quán cà phê CR9 (947 Hoàng Sa, phường 11, quận 3) phát hiện 24 đối tượng đang có hành vi cá độ bóng đá qua Internet. Tại đây, lực lượng Công an thu giữ gần 100 triệu đồng tiền mặt, 27 điện thoại di động, 15 xe máy, một cuốn sổ ghi nội dung nhận độ và nhiều tang vật khác.

Theo cơ quan điều tra, ổ cá độ này do đối tượng Mai Hoàng Vũ (sinh năm 1976, ngụ quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh) đứng ra tổ chức. Vũ tổ chức cho các con bạc đến quán cà phê tham gia cá độ và giao cho đàn em nhận độ chứ không bao giờ xuất hiện tại quán.

Vũ thuê Chung Văn Hùng (sinh năm 1985, ngụ quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Minh Trí (sinh năm 1986) với giá 6 triệu đồng/tháng để đứng ra nhận tiền của các con bạc và chung tiền độ cho các con bạc.


Tang vật của các đối tượng bị công an bắt giữ. Ảnh: Doãn Tấn - TXTVN

Ngay tại quán cà phê có bố trí máy tính đăng nhập sẵn vào trang mạng bong88… để các con bạc xem nhận định bóng đá. Sau đó, Trí và Hùng nhận độ rồi ghi vào sổ, báo cho một đối tượng tên Vương (chưa rõ lai lịch) nhập vào trang mạng.

Tiếp đó, tối 26/6, các trinh sát Đội 5 PC45, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh khám phá một ổ cờ bạc do 4 đối tượng gồm Nguyễn Nhật Trí (sinh năm 1981, ngụ phường 10, quận 3), Phan Long Giang (sinh năm 1989), Đỗ Minh Luân (sinh năm 1990) và Trần Văn Út (sinh năm 1988) cùng tổ chức tại quán cà phê Điểm Hẹn (số 267A Lê Văn Lương, xã Phước Kiến, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh). Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 50 triệu đồng, 22 điện thoại di động, 18 xe máy, một sổ ghi nội dung nhận độ và nhiều tang vật khác.

Các đối tượng khai nhận lấy tài khoản cá độ trên trang mạng bong88… qua một đối tượng tên Huy (chưa rõ lai lịch) và được Huy trả “hoa hồng” 1% số tiền các con bạc tham gia cá độ. Ngoài ra, Trí còn để Giang và Luân tổ chức cá độ riêng với các con bạc tại quán cà phê của Trí.

Cơ quan công an đang mở rộng điều tra hai vụ việc, đồng thời truy xét các đối tượng Mai Hoàng Vũ, Vương và Huy. Đây là vụ thứ 5 liên quan đến cá độ bóng đá mà Đội 5 PC45, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an các quận, huyện trên địa bàn thành phố triệt phá từ đầu mùa EURO đến nay.

TTXVN/Thành Chung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm