CK ngày 20/8: Kịch tính và sôi động

20/08/2008 15:00 GMT+7 | Thế giới

Nhiều nhà đầu tư đã quyết định bán ra nắm chênh lệch của những phiên tăng giá liên tiếp trước đó.
Sự giằng co của giá chứng khoán, chỉ số chung cùng khối lượng lớn tạo một phiên đầy kịch tính và sôi động.

Phiên thứ hai liên tiếp thị trường có phiên giao dịch mạnh mẽ với nhiều biến động. Diễn biến trên sàn không thua kém không khí của những phiên điển hình thời chứng khoán thăng hoa cuối năm 2006 đầu 2007.

Ngay trong đợt 1, khối lượng giao dịch thành công đã gần bằng cả toàn phiên cuối tuần qua, với gần 9,5 triệu đơn vị. Đây cũng là đợt 1 sôi động nhất kể từ thời điểm thị trường sụt giảm và áp biên độ hẹp.

Bên cạnh khối lượng giao dịch mạnh, giá chứng khoán cũng tạo những biến đổi lớn với sự điều chỉnh có trên diện rộng. VN-Index trong đợt đầu tiên đã giảm mạnh 13,78 điểm, mất mốc 500 điểm. Diễn biến này đã có tín hiệu xuống sức ở phiên liền trước; thị trường tạm qua thời điểm tăng tốc và nhiều nhà đầu tư cùng tìm đến quyết định chốt lời.

Chứng khoán đã đồng loạt giảm giá trở lại. VN-Index đã quay đầu sau 10 phiên tăng điểm liên tiếp. Nhưng ở đợt 2, thị trường tưởng chừng có một phiên ngược dòng thành công khi màu xanh trở lại, hàn thử biểu trên sàn Tp.HCM từ 13,78 điểm bị mất trước đó đã bật mạnh tăng lại 0,43 điểm. Biên độ biến động của chỉ số này cho thấy những biến động mạnh của giá chứng khoán trên sàn.

Sau đợt 1, giá nhiều cổ phiếu giảm mạnh, lệnh mua vào sàn đi cùng với cơ hội mua vào. Sức cầu liên tiếp duy trì trên 60 triệu đơn vị/phiên gần đây vẫn là một lực lượng hỗ trợ mạnh. Và trong đợt 2, một phiên bùng nổ khối lượng tiếp tục diễn ra khi có tới gần 28 triệu đơn vị khớp.

Kết thúc phiên, VN-Index chính thức có phiên điều chỉnh, mất 3,06 điểm, còn 508,47 điểm; khối lượng giao dịch đạt 32,38 triệu đơn vị, trị giá trên 1.200 tỷ đồng. Tính thanh khoản tiếp tục là điểm nổi bật của phiên này.

Trước phiên hôm nay, thông tin được giới đầu tư chú ý là sự khẳng định của Ngân hàng Nhà nước về khả năng mở “room”, nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại ngân hàng Việt Nam. Các tỷ lệ liên quan vẫn được giữ nguyên như quy định hiện hành; việc mở “room” chưa diễn ra thời điểm này.

Bên cạnh đó, các thông tin về lãi suất cũng được chú ý với khả năng lãi suất cho vay đầu ra của các ngân hàng thương mại sẽ dẫn điều chỉnh giảm. Tuy nhiên, một số chuyên gia trong ngành cho rằng việc điều chỉnh đó sẽ diễn ra rất chậm và phụ thuộc nhiều vào tín hiệu lạm phát sắp tới, cũng như định hướng lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước.

Trở lại phiên hôm nay, tính chung trên cả hai sàn Hà Nội và Tp.HCM, thị trường có thêm 1.800 tỷ đồng được rót thêm. Tính cả phiên liền trước, gần 4.000 tỷ đồng chỉ quan hai phiên là một con số ấn tượng, cho thấy lực vốn hiện vẫn sung sức sau những khó khăn từ đầu năm cũng như sự chia sẻ căng thẳng từ lãi suất ngân hàng, thị trường vàng…

Chứng khoán đồng loạt giảm mạnh theo biên độ mới phiên này cũng tạo thêm những mức giá và điều kiện thuận lợi hơn để mua vào. Trên 32 triệu đơn vị bán ra cũng đồng nghĩa với một lượng hàng lớn được hấp thụ.

Thống kê cuối phiên cho thấy lượng mã giảm đã lên tới 100 thành viên, trong đó có nhiều cổ phiếu có ảnh hưởng lớn. Đó là đa số thành viên trong nhóm có mức vốn hóa lớn nhất trên sàn, đầu tàu là STB, kế đến là VPL, VIC, PVD, ITA, DPM… Nhiều cổ phiếu lớn nhỏ khác cũng đã giảm sàn phiên này.

Ở hướng ngược lại, FPT và HPG vẫn là hai blue-chip vững vàng trong suốt những phiên vừa qua và tiếp tục thẳng tiến trong phiên hôm nay. Riêng FPT, giá vẫn chiếm mức trần, thêm 4.000 đồng/cổ phiếu và đang hướng đến mốc 100.000 đồng. Ngoài ra còn có sự trở lại của VNM trong một phiên chật vật với mức tăng 1.000 đồng/cổ phiếu; SSI đạt giá trần, thêm 2.300 đồng/cổ phiếu.

Đây là một phiên giăng co mạnh ở nhiều cổ phiếu lớn, nhưng diễn biến vẫn khá thuận lợi ở nhóm chỉ biết đến giá trần trong gần tháng qua. Đó vẫn là BMC (hiện có mức tăng tới 6.000 đồng/cổ phiếu), DDM, LBM, TCT, VIS.

Bên cạnh đó, REE, SJS, SAM, TAC, TDH, VSH… cũng là thành viên trong nhóm 49 mã tăng phiên này. Trong đó, REE tiếp tục vượt qua những khó khăn khi kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm của Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE) cho thấy mức lỗ lũy kế đã giảm dần, từ 162,9 tỷ đồng 6 tháng đầu năm xuống còn 134,57 tỷ đồng.

Tại sàn Hà Nội, sau phiên đột biến khối lượng hôm qua, giao dịch vẫn tiếp tục sôi động với gần 14 triệu cổ phiếu, trị giá 601,8 tỷ đồng. HASTC-Index trải qua một phiên bám trụ khó khăn khi sự giằng co giữa cung – cầu, giữa các mức giá giảm của những cổ phiếu lớn diễn ra căng thẳng.

Chung cuộc, sau 8 phiên tăng điểm liên tiếp, HASTC-Index đã đảo chiều, mất 2,73 điểm, còn 156,78 điểm. Tại đây lượng mã giảm đã lên tới trên 100 mã, trong khi số mã tăng giá chỉ còn 37 thành viên.
 
(Theo VnEconomy)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm