Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo điều tra xử lý tin đồn thất thiệt về bia Huda

22/06/2013 10:46 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng nay 20/6/2013, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, ngài John Nielsen cùng ông Tayfun Uner, Giám đốc điều hành Carlsberg tại Việt Nam và ông Nguyễn Mậu Chi, Tổng Giám đốc Công ty Bia Huế (Huda) đã đến thăm và làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị.

Tiếp đón đoàn có ông Nguyễn Đức Chính, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, ông Nguyễn Chí Dũng, Chánh văn phòng UBND tỉnh cùng với  các lãnh đạo, chuyên viên các Sở Công thương và Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị.

Cuộc gặp gỡ diễn ra trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở. Tại đây, Ngài Đại sứ Đan Mạch và đại diện Lãnh đạo tập đoàn Carlsberg (Đan Mạch) đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Lãnh đạo và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã luôn ủng hộ công ty Bia Huda Huế, tin dùng các sản phẩm của Huda trong nhiều năm qua, và đặc biệt là đã góp phần tích cực trong việc ngăn chặn những tin đồn thất thiệt liên quan đến công ty Bia Huế cùng thương hiệu Huda kể từ năm ngoái đến nay. Ngài Đại sứ cũng chia sẻ thông tin là Chính phủ Đan Mạch luôn tạo điều kiện để các tập đoàn, công ty lớn như Carlsberg đầu tư phát triển tại Việt Nam, trong đó ưu tiên khuyến khích đầu tư tại miền Trung, đặc biệt tại những địa bàn còn gặp nhiều khó khăn như tỉnh Quảng Trị.


Huda tài trợ 10 tỷ đồng cho chương trình “Mái ấm tri ân” và đẩy nhanh tiến độ thành lập chi nhánh thương mại tại Quảng Trị nhằm nâng cao mức đóng góp ngân sách cho tỉnh này

Nhân chuyến thăm này, công ty Bia Huda Huế với sự quan tâm tạo điều kiện của chính phủ Đan Mạch và tập đoàn Carlsberg đã cam kết tài trợ cho bà con nghèo tỉnh Quảng Trị 10 tỷ đồng để tiếp tục xây dựng nhà tình nghĩa, đẩy mạnh chương trình “Mái ấm tri ân” trong khuôn khổ chiến dịch “Huda vì Miền Trung yêu thương”. Số tiền này đã, đang và sẽ được Huda đồng hành phối hợp với lãnh đạo tỉnh, các cơ quan ban ngành tỉnh Quảng Trị triển khai trong năm 2013 - 2014.

 Bên cạnh đó, tập đoàn Carlsberg tạo điều kiện để công ty Bia Huda Huế mở chi nhánh thương mại tại tỉnh Quảng Trị trong thời gian sớm nhất. Nếu mọi việc diễn ra đúng tiến độ, chi nhánh thương mại này dự kiến sẽ khai trương ngay trong tháng này hoặc chậm nhất là tháng 7/2013. Với sự ra đời của chi nhánh, chắc chắn mức đóng góp của Huda đối với tỉnh Quảng Trị sẽ tăng lên mạnh mẽ trong những giai đoạn tiếp theo.

Về phía tỉnh Quảng Trị, ông Nguyễn Đức Chính, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo và nhân dân tỉnh Quảng Trị gửi lời cám ơn đến Chính phủ Đan Mạch đã tài trợ cho dự án rà phá bom mìn, cảnh báo nguy cơ và đề phòng hiểm họa bom mìn đối với người dân tỉnh Quảng Trị trong những năm qua. Tỉnh Quảng Trị mong muốn mời gọi và chào đón các nhà đầu tư, doanh nghiệp Đan Mạch đến đầu tư, kinh doanh tại tỉnh nhà. Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở ban ngành liên quan cũng chia sẻ thông tin liên quan đến bia Huda, đánh giá cao về những đóng góp của Huda cho tỉnh nhà thông qua các hoạt động tài trợ, an sinh xã hội cũng như việc nộp ngân sách; khẳng định đây là sản phẩm mà Lãnh đạo và nhân dân tỉnh Quảng Trị luôn tin dùng trong suốt nhiều năm qua, đồng thời cũng thể hiện sự mong muốn và tạo điều kiện để Huda sớm mở chi nhánh thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Giữa năm 2012, bia Huda bị tung tin đồn bịa đặt, Lãnh đạo và các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ công ty Bia Huế dập tắt tin đồn. Tuy nhiên, đến nay các tin đồn thất thiệt đã quay trở lại. Công ty Bia Huế đã gửi công văn đến UBND tỉnh Quảng Trị và Sở Công An tỉnh Quảng Trị kiến nghị chỉ đạo điều tra, xử lý các đối tượng tung tin đồn thất thiệt nhằm bảo đảm tính lành mạnh của thị trường, sự ổn định của các doanh nghiệp, cơ sở làm ăn chân chính và đặc biệt là bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Nguyễn Đức Cường, đã ký công văn số 1815/UBND-TM chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Trị điều tra xử lý...

Hiếu Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm