Chợ Tết phố cổ Hàng Lược ngập đèn lồng đỏ Trung Quốc

15/02/2015 07:23 GMT+7 | Hà Nội ngày nay

(Thethaovanhoa.vn) - Đèn lồng đỏ kiểu Trung Quốc, vật phẩm sư tử mang tạo hình Trung Quốc,... ngập mọi ngả chợ hoa Tết truyền thống phố cổ. Trong hơn 100 năm tồn tại, phiên chợ Tết truyền thống Hàng Lược nức tiếng kinh kỳ đang nhạt phai và méo mó hơn lúc nào hết.

Chùm ảnh ghi nhận của Thethaovanhoa.vn tại chợ hoa Tết truyền thống Hàng Lược những ngày cuối năm:

Dù có nhiều chợ hoa ven đô mới mọc song chợ hoa Tết hàng Lược vẫn thu hút sự quan tâm của đông đảo người Hà Thành

Qua thời gian, chợ Tết hàng Lược được BQL Phố Cổ mở rộng ra các tuyến phố phụ cận.


Nhiều người Hà Nội coi việc đến chơi chợ như một thú vui thân thuộc trước Tết

Thời gian gần đây, nhiều người coi đèn lồng đỏ ngày Tết là một vật phẩm may mắn

Nên đèn lồng đỏ kiểu Trung Quốc lan tràn mọi ngõ ngách của chợ hoa truyền thống

Đèn lồng đỏ kiểu Trung Quốc cũng xuất hiện ở trung tâm chợ hoa truyền thống, di tích lịch sử quốc gia, chùa Vĩnh Trù

Vật phẩm sư tử đá mang tạo hình Trung Quốc cũng được nhiều người chú ý

Cả những siêu nhân, người nhện cũng nhận được nhiều sự quan tâm của trẻ em khi đến chợ Tết

Vẫn biết, thời gian có thể làm nhiều thứ thay đổi song việc "nơi lắng hồn núi sông ngàn năm" mất chất khiến những người nặng lòng với Thủ đô không khỏi tâm tư ...

Mỹ Mỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm