'Chợ Âm phủ' ở Hà Nội chính thức thành phố 19 tháng 12

08/12/2016 20:06 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Đúng dịp kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016), phố nhỏ nối phố Lý Thường Kiệt với phố Hai Bà Trưng đã được gắn biển tên "Phố 19 tháng 12” để ghi nhớ một sự kiện lịch sử vô cùng quan trọng.

Phố “19 tháng 12” hiện nằm cạnh Tòa án Nhân dân Hà Nội, một đầu đâm ra phố Lý Thường Kiệt, đầu kia đâm ra phố Hai Bà Trưng, từng là nơi quân Pháp chôn những người Hà Nội hy sinh trong đêm toàn quốc kháng chiến chống Pháp cách đây vừa tròn 70 năm - đêm 19/12/1946.

Sau khi tiếp quản Hà Nội vào tháng 10/1954, Chính quyền TP. Hà Nội đã cho xây tường bao và ghi biển: Nơi chôn cất đồng bào thủ đô hy sinh ngày toàn quốc kháng chiến 19/12/1946.

Tại đây, khi Hà Nội bị ném bom, một số thương nhân dạt từ chợ Hàng Da và Hàng Bè về để tránh bom Mỹ thì một khu chợ bắt đầu hình thành và dần trở nên đông đúc.

Năm 1986, di cốt các nạn nhân chiến tranh được chuyển đi nơi khác và chợ được chính thức đặt tên là Chợ 19 tháng 12, nhưng nhân dân vẫn quen gọi là Chợ Âm phủ.  

Cuối năm 2008, chợ được xây lại thành trung tâm thương mại với một lối đi cho xe thành "Tổ hợp công trình thương mại - dịch vụ 19/12".

Hồng Vân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm