Chiêm ngưỡng linh vật SEA Games bằng vỏ trứng

13/12/2013 17:20 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn)- “Đến hẹn lại lên”, để chào mừng SEA Games 27, thầy giáo Nguyễn Thành Tâm lại “hô biến” những quả trứng vịt, trứng gà thành linh vật của đại hội thể thao Đông Nam Á lần này.

Ông Tâm cho hay, ông tạo bốn chú cú (linh vật SEA Games năm nay) bằng một cặp trứng vịt và một cặp trứng gà. Bên cạnh đó, phụ liệu giấy soft và đất sét cũng được thầy Tâm sử dụng để làm nền cho các linh vật.

Thầy Nguyễn Thành Tâm cùng linh vật SEA Games 27 làm bằng vỏ trứng

Trao đổi với Thethaovanhoa.vn, thầy giáo Nguyễn Thành Tâm cho biết: “Tôi làm những linh vật trên trong 10 giờ. Khác với những đại hội thể thao khác, những kỳ SEA Games luôn tạo cho tôi cảm giác đặc biệt. Bởi ở đó có đội tuyển thể thao Việt Nam.”

Linh vật của SEA Games năm nay là con Cú, loài chim thông minh, lạnh lùng và mạnh mẽ. Ở Myanmar, cú được coi là biểu tượng của sự may mắn, tốt lành.

P. M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm