Chết người vì sập sàn bê tông ở Phú Mỹ Hưng

31/12/2008 16:52 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Khoảng gần 1h sáng qua 30/12, 50 công nhân của Cty xây dựng Viễn Đông vừa đổ xong 450m3 bê tông tại tầng 5 cao ốc Cr4-1 (thuộc dự án cao ốc hồ bán nguyệt) tại khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM, thì giàn giáo chịu lực bị xô ngang. Gần 1.000m2 bê tông cốt thép đã đổ ụp xuống, làm chết tại chỗ 1 người, bị thương nặng 2 người, mất tích 1 người, hàng chục người khác bị thương.
 
Giàn giáo chịu lực bị xô ngang, gần 1.000m2 bê tông cốt thép đã đổ ụp xuống

Một lần nữa công tác thi công lại là nguyên nhân gây ra sự cố xây dựng. Sau hơn 10 giờ xảy ra sự cố, vẫn còn một nạn nhân mất tích trong đống đổ nát.
 
Tại hiện trường cho thấy, cả một mảng bê tông từ tầng 5 đã sụp thẳng xuống; sắt thép bị bẻ cong lởm chởm nhô ra khỏi các đoạn gãy. Hai chiếc xe cấp cứu vẫn túc trực sẵn để chờ đưa nạn nhân bị mất tích đi bệnh viện. Ngay gần cửa ra vào, người thân của nạn nhân bị mất tích vẫn ngồi chờ trong mòn mỏi.
 
Trong buổi họp báo trưa qua, với giọng nói khá mệt mỏi, Thượng tá Nguyễn Minh Thông, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra (PC 15), cho biết: Qua khảo sát hiện trường cho thấy, hệ thống giàn giáo phục vụ cho việc đổ bê tông tầng 5 không ổn định; dễ bị xô ngang. Nếu một khu vực nào đó của hệ thống giàn giáo yếu sẽ kéo theo hiện tượng sập đổ dạng đôminô. Có thể trong quá trình đổ bê tông, xuất hiện lực kéo ngang làm toàn bộ giàn giáo sụp xuống dưới sức nặng của trọng lực hàng trăm tấn bê tông cốt thép.
 
Vì không được tập huấn về an toàn lao động, nên sự cố xảy ra những nạn nhân đã cố chạy nhưng không thoát được cái chết tức tưởi. Thượng tá Lê Tấn Bửu cho biết: chị Lan, người chết tại chỗ khi phát hiện ra thì phần thân trên bị bê tông đè nát, còn phần thân dưới thì lơ lửng trong khoảng không giữa tầng 4 và tầng 5.
Trả lời câu hỏi của báo chí việc tại sao các nạn nhân đều là phụ nữ, và tình trạng an toàn lao động của công trường, ông Trần Quang Thành, GĐ Cty xây dựng Viễn Đông, đơn vị thi công cho biết: Bê tông được đổ từ lúc nửa đêm. Khi đó, trên công trường có 50 công nhân. Số người bị tai nạn là phụ nữ là những người làm việc thời vụ vì họ có người thân làm công nhân của Cty. Đây là công trình cao 7 tầng, có quy mô 30.000m2, được khởi công từ tháng 7/2008. Thông thường làm việc 1 ca/ ngày, nhưng khi đổ bê tông thì công nhân phải làm lâu hơn, cho hết toàn bộ khối lượng bê tông tươi cần đổ.
 
Xác nhận lại về số nạn nhân bị chết và bị thương, ông Bùi Thanh Sơn, Phó TGĐ Cty liên doanh Phú Mỹ Hưng, chủ đầu tư công trình, cho biết: Danh tính nạn nhân đã chết tại chỗ, hiện đang nằm tại nhà xác bệnh viện Việt - Pháp là chị Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1974, ngụ tại ấp 4, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long; 2 nạn nhân bị thương nặng là: chị Võ Thị Thanh Tuyền, sinh năm 1985, ấp Ngãi Tân, xã Đại Hưng, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng; chị Nguyễn Thị Quyền, sinh năm 1985, ấp Nam 1, xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Còn nạn nhân hiện đang mất tích trong đống đổ nát là chị Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh năm 1984, ấp Tân Mỹ, xã Thanh Bình, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Trước mắt đại diện công ty đã thăm hỏi và hỗ trợ cho gia đình có người chết 5 triệu đồng; gia đình có người bị thương 2 triệu đồng.
 
Với cương vị là tổ trưởng tổ công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn xây dựng, Thượng tá Lê Tấn Bửu, Phó GĐ Sở Cảnh sát PCCC khẳng định: Ngay khi nhận được tin báo chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng gồm 60 cán bộ chiến sỹ, 1 xe cứu hộ, 1 xe cứu thương, 3 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy. Tin báo tại nạn lúc 1 giờ 2 phút, thì 3 giờ 30 phút nạn nhân đầu tiên bị thương nặng được đưa ra. Còn nạn nhân chết được đưa ra lúc gần 5 giờ sáng. Riêng nạn nhân bị mất tích, chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm, huy động mọi phương tiện kể cả đội chó nghiệp vụ của Công an thành phố để tìm kiếm.
 
Thượng tá Lê Tấn Bửu, PGĐ Sở Cảnh sát PCCC, khẳng định: Sẽ huy động mọi phương tiện để tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Tuy nhiên, không có đại diện nào của các cơ quan chức năng trả lời câu hỏi, vì sao từ chiều 29/12/2008, đã phát hiện có dấu hiệu sự cố sập giàn giáo mà những phụ nữ không được tập huấn an toàn lao động lại được phép vào công trường?
Thùy Trang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm