Cháy chung cư xuất phát từ... thùng rác?

10/03/2010 23:18 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Theo ghi nhận ban đầu của phóng viên tại hiện trường, nguyên nhân có thể bắt nguồn từ khu vực chứa rác ở tầng 14, gần một căn nhà nằm phía ngoài mặt đường.


Thông tin này được một nhân chứng đang vội đưa người đi cấp cứu cung cấp. Theo đó, ngọn lửa xuất phát từ tầng 14, nhanh chóng lan rộng gây khói mù mịt rồi lan lên tầng 15. Ngay sau khi cháy, toàn bộ cầu thang bộ và máy đều không thể đi lại được dẫn đến phần lớn người dân sống từ tầng 15 trở lên không thể thoát khỏi tòa nhà. Lửa cháy lớn nhất xuất phát từ khu vực hầm chứa rác của tòa nhà.

Tòa nhà bị cháy là chung cư JSC34 18 tầng, ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Xe chuyên dụng đưa lính cứu hỏa tiếp cận hiện trường vụ cháy (Ảnh Anh Tuấn)

Do khói xuất hiện dầy đặc, không thể thở được, rất đông người đã phải lao ra ban công kêu cứu và lấy không khí để thở. Ngạt khói cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của 2 mẹ con chị Vương Lan Phương (sinh năm 1967) và cháu Lưu Gia Minh (sinh năm 2000).

Phóng viên Tuấn Anh tường thuật từ hiện trường cho biết, khói đen dầy đặc, thi thoảng mới thấy ánh lửa sáng lên. Chị Phương và con (tử nạn tại bệnh viện) là những người được cứu ra khá sớm nhưng có thể do ngạt khói quá nặng nên không qua khỏi.

Cũng anh Tuấn Anh cho biết, toàn bộ hiện trường đã bị cô lập. Lực lượng bảo vệ không cho bất cứ ai vào trong hiện trường ngoài những người tham gia cứu hỏa. Những chiến sỹ PCCC đầu tiên đến hiện trường đã phải đeo mặt nạ, chạy bộ 15 tầng với các bình chữa cháy cá nhân để lao vào trung tâm đám cháy. Sau đó, xe chuyên dụng xuất hiện và vừa để giải cứu những người mắc kẹt và hỗ trợ khống chế lửa. Những người được đưa ra khỏi hiện trường cũng được trang bị mặt nạ hoặc áo tẩm nước để chống ngạt khói.

Anh Nguyễn Khắc Bình, nhân chứng vụ cháy cho biết, đám cháy được phát hiện vào khoảng 17h50. Ngay khi đó, hàng trăm người đã lao ra khỏi tòa nhà. Những người ở tầng trên phát hiện chậm hơn và chỉ có 1 số ít kịp thoát ra. Những người bị kẹt lại không có lối thoát chỉ biết đứng gào thét kêu cứu tại ban công.

Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ, đám cháy mới cơ bản được khống chế. Lực lượng PCCC cho biết, đã mở đường được cho những người còn mắc trong tòa nhà. Những chiếc xe chuyên dụng cũng đã xử lý được những điểm nóng của vụ cháy. Các cơ quan chức năng không đưa ra bất kỳ kết luận nào về vụ cháy và cho biết sẽ cung cấp thông tin đầy đủ sau khi xem xét lại hiện trường.

Vụ cháy này được coi là cảnh báo cấp thiết cho các tòa nhà chung cư đang mọc lên rất nhiều tại Hà Nội. nhưng hệ thống thoát hiểm lại chưa có hoặc không phát huy tác dụng trong những trường hợp cụ thể thế này.

A.T - M.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm