Cháu bé 8 tháng tuổi tử vong vì gió lớn thổi bồn nước inox từ nhà 4 tầng đè trúng

04/09/2015 22:15 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Khoảng 15 giờ ngày 4/9, một cơn mưa lớn kèm gió giật mạnh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã làm ít nhất 5 người thương vong, nhiều tài sản bị hư hại.

Theo đó, tại khu vực quận Thủ Đức, gió lớn đã làm một bình nước inox từ căn nhà 4 tầng rơi xuống dãy phòng trọ phía sau, nhiều người nghe tiếng động lớn, sau đó nghe tiếng kêu cứu. Một số người đi kiểm tra đã phát hiện cháu gái Phạm Ngô Quỳnh Ngân (8 tháng tuổi) tử vong và chị Ly (mẹ bé Ngân) bị thương nặng, cả hai bị bình nước inox loại 1500 lít đè trúng. Chị Ly được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Mái phòng trọ bị xé toạc vì sức nặng của bình nước 1.500 lít. Ảnh: Gia Minh - NLĐ

Tại hiện trường, mái tôn bị thủng một lỗ lớn, nhiều vật dụng nằm ngổn ngang, hư hỏng. Sau khi vụ việc xảy ra, công an quận Thủ Đức và chính quyền phường Hiệp Bình Phước đã có mặt tại hiện trường lập biên bản, xử lý vụ việc. Đến 18 giờ 30 cùng ngày, công tác điều tra ban đầu được hoàn tất.

Ngoài ra, tại gần giao lộ Điện Biên Phủ - Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1, một cây xanh cao 10m đổ xuống đường Điện Biên Phủ trúng hai xe gắn máy khiến 4 người bị thương. Trong số 4 người bị thương có hai bị thương nhẹ tự dựng xe và bỏ đi, một người đàn ông bị chấn thương phần mềm, một phụ nữ bị gãy tay.

Cha bé Ngân, anh Hải, là một kiến trúc sư đã vội chạy về, chết lặng khi nghe tin dữ. Ảnh: Anh Tú - NLĐ

Cũng tại phường Đa Kao, góc đường Trần Cao Vân – Mạc Đình Chi, một nhánh cây rơi vào vào một xe tay ga sau đó đè sập hàng rào của Phòng khám Vin Mec Sài Gòn. Tại các tuyến đường Lê Duẩn – Hai Bà Trưng (phường Bến Nghé), đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1), nhiều cây xanh bị gẫy cành, bật gốc.

Mưa giông làm nhiều tuyến đường giao thông tại các quận Bình Thạnh, Bình Chánh, Nhà Bè... bị ngập nước gây ách tắc giao thông. Hiện các lực lượng chức năng đã nỗ lực xử lý các sự cố trên.

Thành Chung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm