Cần khẩn trương đầu tư xây dựng tuyến kè chắn sóng tại Khu du lịch biển Hải Tiến

18/09/2017 15:43 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 18/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của bão số 10 gây ra tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất do ảnh hưởng của bão số 10, huyện Hoằng Hóa đang tập trung lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất và hoạt động du lịch. Theo báo cáo của UBND huyện Hoằng Hóa, do ảnh hưởng của bão số 10, với nước biển dâng cao và sóng lớn trong ngày 15-16/9 đã phá hủy tuyến đê bao ven biển với chiều dài 2,5km thuộc xã Hoằng Phụ.

Nước dâng cao tràn ngập gây thiệt hại 1.212ha diện tích nuôi trồng thủy sản, trong đó có 27 ha nuôi tôm thâm canh, 1.133 ha nuôi nước lợ quảng canh cải tiến. Đồng thời, từng đợt sóng cao từ 5-7m đánh vào đất liền đã làm cho toàn bộ 12 km bờ biển của biển Hoằng Hóa bị xâm thực sâu vào đất liền từ 30-40m, với diện tích đất mất là 420ha.

Chú thích ảnh
 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của bão số 10 tại huyện Hoằng Hóa

Tại khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, bão số 10 đã khiến nhiều công trình, cơ sở hạ tầng du lịch bị ảnh hưởng nặng nề. Sóng biển đã phá hủy, cuốn trôi toàn bộ 4,5km bờ kè chắn sóng, đường giao thông ven biển cùng các công trình phụ trợ khác như: hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, hệ thống cây xanh...

Dọc bờ biển Hải Tiến, khoảng 3.000 gốc dừa và 5.000 gốc phi lao bị bão bấng trơ gốc, nằm đổ rạp dọc bờ biển. Toàn bộ tuyến đường ven biển trước các khách sạn Ánh Phương, Paracel, Khách sạn Hải Tiến Xanh, Euro Hai Tien... bị lốc bờ bao, lốc gạch, hệ thống tường rào bị gãy đổ... Thiệt hại tại Khu Du lịch biển Hải Tiến ước tính khoảng 435 tỷ đồng. Nước biển còn tràn vào hệ thống khách sạn ven biển cuốn theo một khối lượng cát lớn khiến công tác dọn dẹp, khắc phục rất vất vả và kéo dài.

Chú thích ảnh
Sóng biển đã phá hủy, cuốn trôi toàn bộ 4,5km bờ kè chắn sóng, đường giao thông ven biển tại Khu Du lịch biển Hải Tiến

Ông Lê Đức Giang, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa khẳng định: "Bão số 10 tuy không đổ bộ trực tiếp vào Hoằng Hóa nhưng đã để lại những hậu quả hết sức nặng nề. Toàn bộ tuyến kè chắn sóng 4,5km có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ sự xâm thực của biển đối với cơ sở hạ tầng và toàn bộ Khu du lịch Hải Tiến.

Để nhanh chóng khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra và đảm bảo an toàn cho dân cư khu vực ven biển và khôi phục hoạt động du lịch trước các cơn bão lớn có thể sẽ xảy ra trong thời gian tới, UBND huyện Hoằng Hóa rất mong muốn được Trung ương và tỉnh Thanh Hóa xem xét hỗ trợ kinh phí để đầu tư khôi phục khẩn cấp tuyến kè chắn sóng Khu Du lịch Hải Tiến. Hệ thống kè này nếu được đầu tư kiên cố sẽ vừa phòng chống được thiên tai, vừa giúp cho ngành du lịch tại đây phát triển bền vững".

Chú thích ảnh
Một đoạn kè chắn sóng Khu Du lịch biển Hải Tiến bị sóng biển đánh vỡ tan hoang

Trong chuyến đi thị sát tại huyện Hoằng Hóa sáng 18/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã trực tiếp kiểm tra tuyến kè và đường ven biển tại Khu Du lịch biển Hải Tiến đồng thời chia sẻ với các doanh nghiệp bị thiệt hại nặng nề về hạ tầng du lịch do bão số 10 gây ra. Những thiệt hại về diện tích nuôi trồng thủy sản ở Hoằng Hóa sẽ giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thông hướng dẫn các địa phương thống kê thiệt hại, làm báo cáo để UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ bà con khôi phục sản xuất.

Chú thích ảnh
Khung cảnh đổ nát do bão số 10 trước Khách sạn Ánh Phương - Khu Du lịch biển Hải Tiến

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng khẳng định: "Liên quan đến xây dựng tuyến kè chắn sóng tại Khu du lịch Hải Tiến, UBND tỉnh Thanh Hóa cho rằng đây là phương án cần thiết, mang tính cấp bách để đảm bảo an toàn cho Khu du lịch Hải Tiến và các xã ven biển huyện Hoằng Hóa trong điều kiện thiên tai ngày càng cực đoan.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho huyện Hoằng Hóa làm chủ đầu tư dự án xây dựng tuyến kè chắn sóng tại Khu du lịch Hải Tiến. Giao Sở Tài chính dành ngay 15 tỷ đồng từ nguồn kinh phí dự phòng của tỉnh để huyện Hoằng Hóa tiến hành tư vấn thiết kế với yêu cầu tuyến kè vừa phòng chống được bão, đảm bảo an toàn cho cơ sở hạ tầng cũng như tính mạng nhân dân đồng thời hình thức phải đẹp để phát triển du lịch.

UBND huyện Hoằng Hóa và các nhà đầu tư đấu mối với các Bộ, ban ngành liên quan để xin kinh phí dự phòng từ Trung ương để xây dựng tuyến kè chắn sóng. Đề nghị UBND huyện Hoằng Hóa huy động các nhà đầu tư làm con đường ven biển trong Khu du lịch Hải Tiến, tiến hành song song cùng quá trình xây dựng tuyến kè chắn sóng, đảm bảo mọi công việc xong trước 30/4/2018 để đón đầu mùa du lịch mới".

Biểu diễn dù lượn trên biển Hải Tiến

Biểu diễn dù lượn trên biển Hải Tiến

Sáng 21/4, khu du lịch biển Hải Tiến (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đã diễn ra lễ khai hội mùa du lịch biển với sự tham gia biểu diễn của 10 chiếc dù lượn của CLB Vietwings.

Được biết, trải qua 5 mùa du lịch, Khu du lịch biển Hải Tiến đã huy động được gần 8.000 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng như: Các tuyến giao thông kết nối Quốc lộ 1A - thành phố Thanh Hóa - Hải Tiến; kết nối các quần thể trong khu du lịch; các khu biệt thự, phòng nghỉ, phòng khách, ki-ốt bãi biển, khu ẩm thực, các dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí...

Từ một bãi biển hoang sơ, Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến đang chuyển mình ngoạn mục với nhiều cơ sở hạ tầng du lịch sang trọng, đồng bộ và tiện nghi. Hy vọng với nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương và tâm huyết của các nhà đầu tư Khu du lịch biển Hải Tiến sẽ thực sự trở trọng điểm du lịch của tỉnh Thanh Hóa.

Xứ Thanh không chỉ có Sầm Sơn, biển Hải Tiến – Ánh Phương hấp dẫn vô cùng

Xứ Thanh không chỉ có Sầm Sơn, biển Hải Tiến – Ánh Phương hấp dẫn vô cùng

Giờ đây du lịch biển Thanh Hóa không chỉ có Sầm Sơn nổi tiếng mà còn được biết đến với khu du lịch biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, cách Thủ đô Hà Nội chưa đầy 2 tiếng rưỡi đồng hồ đi bằng xe ô tô.

Hoa Mai - Khiếu Tư

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm