CẬN CẢNH: Xe khách lật nhào trên QL 1A, 19 người về quê đón Tết bị thương

01/02/2016 12:16 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) -  Khoảng 22h30 ngày 31/2, tại tại Km1043+100 Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 19/30 hành khách bị thương phải vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu.

Chiếc xe khách bị lật nhào

Vào thời điểm trên, xe khách giường nằm loại 45 chỗ mang biển kiểm soát 51B - 08506 do tài xế Nguyễn Trọng Quỳnh (sinh năm 1977), thường trú tại thôn 41, xã Mò Ó, huyện Đăk Rông (tỉnh Quảng Trị) điều khiển chạy theo hướng Nam - Bắc đến khu vực gần cầu Cháy đã mất lái, trượt dài và lật nhào khi cố tránh xe ô tô chạy ngược chiều.

Hậu quả là 19/30 hành khách bị thương và xe khách bị hư hỏng nặng. Được biết, đa số hành khách đều là công nhân làm việc tại Sài Gòn đang trên đường về quê đón Tết cùng gia đình.

Người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện

Anh Dương Minh Tuấn (29 tuổi) quê Quảng Trị bàng hoàng kể lại: "Lúc đó, tôi đang lướt điện thoại thì cảm giác xe lắc mạnh, chao đảo, thân thể va đập vào thành xe dữ dội, tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện rồi”. Nhân chứng khác cho hay đã được người dân địa phương tận tình cứu giúp kịp thời, hỗ trợ gọi 3 xe cứu thương luân phiên vận chuyển các nạn nhân.

Sau thời gian ngắn chăm sóc, sức khỏe của 17 hành khách tạm thời ổn định, 2 nạn nhân còn lại bị thương nặng được chuyển lên Khoa hồi sức cấp cứu để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Vĩnh Trọng (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm