Cấm bán hoa, đào tết trên đường Nghi Tàm

16/01/2010 09:45 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Vốn là khu vực nằm sát vườn đào Nhật Tân, đường Nghi Tàm trong khoảng 5 năm nay liên tục bị biến thành chợ hoa vào mỗi dịp Tết.

Điều này không chỉ dẫn đến tình trạng lộn xộn về giao thông mà còn đem lại những nguồn thu bất hợp pháp cho những người chuyên "bán vỉa hè" làm điểm kinh doanh. Thực tế cho thấy Tết năm nào khu vực đường Nghi Tàm cũng bị tắc nghẽn về giao thông cũng như tranh nhau vị trí bán trên khu vực đê, vỉa hè.

Để giải quyết, Sở Công thường Hà Nội vừa có quyết định cấm bày bán, họp chợ trên đường Nghi Tàm nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng này. Để đảm bảo cho người dân Hà Nội có đủ chợ hoa để chơi và sắm tết, Sở đã yêu cầu quận Tây Hồ bố trí chợ hoa tết ở những điểm khác phù hợp hơn.

Cũng liên quan đến vấn đề này, phía UBND TP Hà Nội đã phê duyệt 51 điểm bố trí chợ hoa xuân, chợ nông sản thực phẩm phục vụ Tết. Theo đó, sẽ có 16 điểm thuộc khu vực nội thành, 35 điểm tại khu vực ngoại thành.

Những chợ hoa tết này sẽ được tổ chức từ ngày 3/2/2010 cho đến ngày 13/2/2010.

N.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm