Các tỷ phú đã yêu như thế nào?

15/02/2017 15:03 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Những người được mệnh danh là tỷ phú khi yêu có khác gì với người bình thường? Chuyện tình cảm của họ có gì đặc biệt? Những cuộc tình với kết thúc có hậu và cả những cuộc tình dang dở…

Tình yêu là một phần tất yếu của cuộc sống. Dù là trẻ hay già; dù là người giàu hay người nghèo thì ai ai cũng ít nhất một lần thổn thức vì một “bóng dáng” nào đó. Mỗi người có một cách yêu khác nhau. Bạn có muốn biết tình yêu của những người được mệnh danh là tỷ phú diễn ra như thế nào không? Chuyện tình cảm của họ có gì đặc biệt?...

Biil Gates: Mối tình say đắm với cô nhân viên

Sau khi tốt nghiệp Đại học năm 1986, Melinda French bắt đầu làm thực tập sinh ở Hãng IBM. Năm 1987, cô gái trẻ bắt đầu làm việc tại Microsoft. Tại đây, Melinda đã gặp Bill Gates – ông sếp nổi tiếng cau có và khó tính.


“Em có đồng ý hẹn hò với tôi trong vòng 2 tuần bắt đầu từ thứ sáu tuần sau không?” – Đây có thể coi là lời “tỏ tình” siêu đặc biệt của ông chủ Microsoft với Melinda chỉ sau vài tháng cô làm việc ở Microsoft. Và cả hai bắt đầu hẹn hò vào ngày thứ sáu định mệnh đó.

Melinda cho biết bà ấn tượng với dáng vẻ thư sinh, sự thông minh và bản lĩnh ham học hỏi của Bill Gates, trong khi đó, Bill Gates lại nhận thấy Melinda có nhiều điểm đặc sắc, thu hút ông, ví dụ như bà hay đi giày đế bằng. Bill Gates tâm niệm rằng, người phụ nữ nào có trí tuệ càng cao thì đi giày đế càng thấp. Bản thân Bill Gates cũng từng thừa nhận: Theo đuổi Melinda thật vất vả.


Sau 7 năm hẹn hò, Bill Gates và Melinda quyết định cùng nhau xây dựng tổ ẩm. Họ tổ chức đám cưới bí mật vào năm 1994 trên đảo Lanai (Hawai).

Trước khi kết hôn, hai bên ký một bản “hợp đồng hôn nhân” với những điều kiện khá độc đáo. Chẳng hạn, Bill Gates cam kết trả 10 triệu USD cho mỗi lần Melinda sinh con. Hiện nay, hai người có ba người con: hai gái một trai.

Ngay sau khi cưới, cặp vợ chồng này cũng đã thoả thuận với nhau: khi về già, họ cam kết sẽ hiến tặng 95% tài sản của mình cho các hoạt động và tổ chức từ thiện, chỉ để lại 5% tài sản cho các con của mình.

Thực tế, Bill Gates và vợ luôn hăng hái trong các hoạt động từ thiện và các hoạt động cộng đồng. Họ xây dựng các quỹ từ thiện quy mô lớn để giúp đỡ mọi người.


Trong nhiều lần phỏng vấn, Bill Gates đã không ngần ngại dành những lời khen tặng cho vợ mình. Ông cho biết, Melinda chính là “vận may lớn nhất” của đời ông.

Năm 2005, hai vợ chồng tỷ phú Bill Gates đã được báo Time bình chọn là Nhân vật của năm. Vợ Bill Gates là Melinda thì được tạp chí Forbes xếp vào danh sách một trong 10 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới.

Ông trùm Google: Chuyện tình nóng bỏng vượt thời gian

Larry Page và Lucy Southworth quen nhau khi học tại trường Đại học Standford. Nhiều người cho rằng Lucy Southworth đã thật may mắn khi có thể kết hôn được với ông trùm Google - Larry Page, một trong những tỷ phú trẻ giàu nhất thế giới lúc đó.


Tuy nhiên, không một ai có thể phủ nhận rằng Lucy ngoài dáng vẻ bên ngoài như một người mẫu, cô còn là một cô gái rất thông minh. Cô đã từng tốt nghiệp và có bằng cử nhân trường Đại học Pennsylvania.

Có bằng cử nhân Đại học Pennsylvania là bước đệm, Lucy Southworth tiếp tục theo học tại Đại học Oxford, chuyên ngành khoa học tự nhiên. Sau đó, cô lại tiếp học tại Đại học Standford để có được học vị tiến sỹ ngành tin - sinh học. Chính tại nơi này, cô đã gặp Larry Page.

Sau thời gian tìm hiểu, tình cảm của hai người tiến triển nhanh chóng và quyết định gắn bó suốt đời bằng đám cưới xa xỉ vào ngày 8/12/2007 trên hòn đảo Necker thuộc vùng biển Caribean.

Sau một đám cưới rình rang, nhiều người nghi hoặc về tương lai bền chặt của mối quan hệ hôn nhân này, thậm chí chắc mẩm về khả năng thâm hụt tài chính nặng nề của Larry Page sau khi hai người ly hôn. Tuy nhiên, đến thời điểm này, cặp đôi này vẫn chung sống hạnh phúc bên nhau.


Mã Đình Cường: Tỷ phú tật nguyền và chuyện tình thần tiên với Lê Tư

Mã Đình Cường sinh năm 1956, thuộc gia tộc Mã bề thế. Ông là con trai của người sáng lập Oriental Press - Tập đoàn sở hữu nhiều tờ báo lớn ở Hong Kong (Trung Quốc).

Năm 1998, Mã Đình Cường tách khỏi tập đoàn Oriental Press , tự thành lập công ty riêng và tham gia đầu tư kinh doanh trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Mã Đình Cường sau đó trở thành một thương nhân giàu có. Tuy nhiên, ông lại là một tỷ phú tật nguyền khi không thể đi đứng như người bình thường.


Năm 2009, Mã Đình Cường kết hôn cùng nữ diễn viên nổi tiếng Lê Tư. Thời điểm đó, Lê Tư được biết đến là một trong những ngôi sao hàng đầu của đài TVB với những bộ phim ăn khách như: Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Thâm Cung Nội Chiến… Chính vì vậy, thông tin Lê Tư kết hôn với Mã Đình Cường – người đàn ông tật nguyền, hơn cô 15 tuổi khiến ai cũng bất ngờ và bàn tán.

Bỏ qua những lời xì xào của miệng lưỡi thế gian, hai người vẫn sống với nhau hạnh phúc. Cả hai thường bị bắt gặp đi mua sắm, ăn uống, du lịch hay tham gia các buổi tiệc của giới thượng lưu cùng nhau. Mã Đình Cường cũng nhiều lần khiến người ta cảm thấy ngưỡng mộ vì những hành động lãng mạn và những sự kiện hoành tráng mà ông tổ chức cho vợ mình.



Hai vợ chồng thường xuất hiện bên nhau trong các sự kiện hay đi mua sắm

Hiện tại, cả Mã Đình Cường và Lê Tư đều cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình. Họ có với nhau 3 người con.

Mark Zuckerberg: Mối bắt đầu nơi hành lang nhà vệ sinh

Là một người năng động, ngay khi mới là sinh viên năm nhất trường Đại học Havard, Mark Zuckerberg đã thường xuyên lui tới các bữa tiệc cuối tuần để gặp gỡ và giao lưu với mọi người. Năm 2003, Mark tham gia vào một bữa tiệc của một người bạn và tình cờ gặp được người bạn đời của mình - Priscilla Chan.



Mark và Priscilla gặp nhau lần đầu tại một bữa tiệc

Lần chạm mặt đầu tiên giữa hai con người này diễn ra ở một nơi không hề lãng mạn chút nào, đó là hành làng vào nhà vệ sinh. Theo Priscilla, khi đó, cô ấn tượng với Mark vì anh là người đi vào và ra khỏi nhà vệ sinh nhanh nhất. Trong khi đó, Mark cũng rất ấn tượng với cô gái gốc Châu Á này nên đã buông lời tán tỉnh. Họ đã bắt đầu như thế.

Cũng giống như những cặp đôi khác, giữa Mark và Priscilla cũng có những “điều khoản” thú vị. Theo đó, trước khi chuyển đến sống chung cùng Mark, Priscilla yêu cầu ông chủ facebook phải ký vào một bản cam kết, trong đó có nội dung: mỗi tuần một cuộc hẹn, tối thiểu 100 phút riêng tư ở bên nhau, không diễn ra ở nhà Mark và càng không diễn ra ở trụ sở của Facebook.

Những cuộc hẹn hò của họ cũng diễn ra bình thường. Họ thường đi dạo công viên vào cuối tuần, cùng chơi game, cùng thưởng thức những món ăn ngon, cùng trò chuyện. Priscilla cũng giúp đỡ Mark rất nhiều trong công việc. Cả hai luôn hiểu và thông cảm cho nhau.

Tất nhiên, chuyện tình của Mark và Priscilla không phải lúc nào cũng êm đẹp. Họ cũng đã từng suýt chia tay nhau. Lý do là Mark muốn lập một trang web riêng cho chú cún của mình, trong khi đó, Priscilla cho rằng điều này là quá phô trương. Nhưng cái gì là của mình thì mãi là của mình, những người yêu nhau chân thành thì sẽ đến được với nhau.



Gia đình hạnh phúc của Mark

Một đám cưới ấm cúng và hạnh phúc diễn ra vào ngày 19/05/2012 là kết quả có hậu của cặp đôi này. Mark từng tâm sự rằng, anh thật là người may mắn khi gặp và kết hôn với Priscilla Chan.

Hiện cả hai đã có con và đang sống hạnh phúc với nhau.

Sergey Brin: Từ "đám cưới cổ tích" đến "ai về nhà nấy"

Sergey Brin - người đồng sáng lập Google và Anne Wojcicki kết hôn vào năm 2007. Hai người gặp nhau trong quãng thời gian Sergey thuê garage của chị gái Anne khi anh cùng Larry Page thành lập Google.

Trong thời gian 5 tháng ở trọ trong cái garage khiêm tốn để thực hiện ước mơ “thay đổi thế giới” thì ông trùm Google cũng đã tìm được “thế giới” của mình.

Anne là một nhà phân tích công nghệ sinh học, sở hữu bằng đại học Stanford và Yale danh giá. Cô còn là người đồng sáng lập công ty 23andMe chuyên cung cấp dịch vụ xét nghiệm di truyền.


Ít ai ngờ rằng tư duy cho một công cụ tìm kiếm ban đầu trong thế giới mạng hoàn toàn mới mẻ của Sergey Brin được triển khai từ những nhu cầu cần thiết về kiến thức lẫn tư liệu chuyên môn mà hằng ngày Anne ghé garage để “nhờ vả” Sergey Brin.

Đám cưới cổ tích của cặp đôi được diễn ra vào tháng 5 năm 2007 tại hòn đảo Bahamas với sự chúc phúc của gia đình và những người bạn thân thiết. Sergey Brin lúc ấy mới 33 tuổi nhưng đã là một trong những người giàu nhất thế giới với giá trị tài sản đến 14 tỷ USD. Chính Sergey Brin từng tiết lộ rằng trong mắt anh, Anne là cô gái có cái đầu chứa 2-3 bộ não, còn trái tim cô là tập hợp của các dòng sông nhiệt huyết tràn trề.


Sau 8 năm chung sống, Sergey Brin và Anne quyết định chia tay

Những tưởng cuộc sống hôn nhân của Brin và Anne sẽ diễn ra tốt đẹp, tuy nhiên, cả hai đã quyết định “giải thoát” cho nhau vào năm 2015 sau 8 năm chung sống. Vụ ly hôn của Sersey Brin và Anne được cho là do Sergey Brin có nhân tình mới.

Quỳnh Nga
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm