Cả nước có mưa, thời tiết mát mẻ dịp nghỉ lễ Quốc khánh

30/08/2014 08:16 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, thời tiết hầu khắp các vùng miền trong cả nước đều có mưa, có nơi mưa vừa, mưa rào và rải rác có dông vài nơi, nền nhiệt không cao nên trời mát mẻ.

Vào ngày 30/8, tại các tỉnh Bắc Bộ mưa giảm nhanh, mưa chỉ còn mức độ rải rác vào buổi sáng sớm. Từ ngày 31/8 - 1/9 trời ít mưa, ban ngày đôi lúc giảm mây và có nắng. Từ chiều ngày 2/9 các tỉnh Nam đồng bằng có mưa rào và dông rải rác, sau mưa lan dần lên các tỉnh phía Bắc. Nền nhiệt trong suốt thời kỳ này không cao.

Xuống đến miền Trung, trong hai ngày đầu (30-31/8), mưa dông xảy ra vài nơi, riêng khu vực ven biển Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm. Ngày 1-2/9, mưa lan dần lên khu vực Trung và Bắc Trung Bộ nên toàn khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông, nhiệt độ phổ biến vẫn không cao. Nơi nóng nhất miền Trung nhiệt độ cũng ở mức dưới 34 độ C.

Phía Nam, từ ngày 30/8 đến ngày 2/9 khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn tiếp tục có mưa dông trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to nên nền nhiệt ở mức thấp, ở Tây Nguyên trời se lạnh còn ở Nam Bộ nhiệt độ cao nhất không vượt quá 32 độ C. Những ngày sau mưa có xu hướng giảm dần về diện rải rác, thời gian xuất hiện mưa tập trung vào chiều tối và đêm, mưa không kéo dài liên tục đồng thời với đó nhiệt độ tăng chậm.

Ngày và đêm 30/8, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 30 độ C. Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nền nhiệt độ phổ biến tăng lên so với hôm qua nhưng cao nhất không vượt quá 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía bắc sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24- 27 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, chiều và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh; có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 28-31 độ C. Nam Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất cũng dưới 32 độ C.

Trên biển, thời tiết xấu chi phối hầu khắp các khu vực. Vùng biển Vịnh Bắc Bộ, từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10 km trong mưa. Gió cấp 3 - 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vùng Biển Đông, kể cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4 - 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Minh Nguyệt - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm