Cả nước có mưa rải rác và dông

18/10/2014 08:39 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trong hai ngày cuối tuần (18-19/10), các khu vực trên cả nước sẽ xuất hiện mưa rải rác, có nơi có dông. 

Cụ thể: Bắc bộ duy trì hình thái thời tiết đêm và sáng nhiều mây, rải rác có mưa nhỏ. Trung bộ sẽ xuất hiện nhiều mưa hơn do đới gió đông ẩm đã lan xuống và ảnh hưởng đến khu vực này. Tây Nguyên và Nam bộ dự kiến cũng có mưa rào rải rác và có dông trong hai ngày cuối tuần. Hình thái thời tiết đối với các khu vực tiếp tục duy trì trong một và hai ngày đầu tuần sau. Trên biển, các vùng biển và hai huyện đảo Trường Sa và Hoàng Sa duy trì thời tiết tốt, sóng biển thấp dưới 2 mét, gió cấp 4-5, tầm nhìn xa trên 10 km.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 18/10: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24, vùng núi có nơi 18 - 20 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 28 - 31độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi. Phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, phía Bắc có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C. Nam Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và rải rác có dông; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Thu Phương - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm