BOT

16/08/2017 08:05 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày qua, hàng trăm phương tiện dùng tiền lẻ mua vé qua tramjg thu phí Cai Lậy (Tiền Giang) nhằm gây ùn tắc giao thông. Mục đích của các tài xế là phản đối trạm thu phí giá cao, đặt không đúng vị trí… Nhà báo Trần Mai Hưởng đã gửi tới báo Thể thao & Văn hóa bài thơ "BOT". Trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả. 

Chú thích ảnh
Trạm thu phí Cai Lậy. Ảnh: Internet

BOT

Mấy hôm nay nóng quá
Câu chuyện BOT
Lái xe nộp tiền lẻ
Cai Lậy tắc đường đi !

Điều gì xảy ra nhỉ ?
Việc hợp tác công tư
Một cơ chế hợp lý
Đang cần phải phát huy

Nhưng ở ta vẫn vậy
Còn nhiều thứ ì xèo
Đầu năm nay kiểm toán
Không ít chuyện đau đầu

Chỉ định thầu nhiều chỗ
Không bảo đảm cạnh tranh
Năng lực nhà thầu yếu
Lo chạy vốn ngân hàng

Năm thu phí dài quá
Phải rút bớt thời gian
Riêng 27 dự án
Đã giảm gần 100 năm !

Vốn đầu tư hạch toán
Cao hơn mức thông thường
11 dự án vượt
465 tỷ đồng !

Mức thu còn chưa ổn
Nhiều nơi thiếu công khai
Đặt trạm không hợp lý
Mật độ vẫn còn dày

Những bất cập như thế
Làm xã hội băn khoăn
Có phe nhóm lợi ích
Trong câu chuyện làm ăn ?

Đến lúc nên nhìn lại
Giải quyết mọi vấn đề
Cho chương trình tổng thể
BOT quốc gia

Cần hài hoà minh bạch
Lợi ích của các bên
Khơi thêm mọi nguồn lực
Đưa xã hội tiến lên !

Xả trạm thu phí Cai Lậy vì hàng trăm tài xế mua vé bằng tiền lẻ

Xả trạm thu phí Cai Lậy vì hàng trăm tài xế mua vé bằng tiền lẻ

Trạm thu phí Cai Lậy đã cho xả trạm để tránh ùn tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ 1, mỗi lần xả trạm khoảng 30 phút.

Nhà báo Trần Mai Hưởng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm