Bộ Quốc phòng triển khai máy bay hiện đại CASA - 212 tìm kiếm Boeing 777-200

10/03/2014 19:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 10/3, Lữ đoàn không quân 918, Sư đoàn 370 đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai các máy bay AN 26 tổ chức tìm kiếm máy bay MH 370 của Malaysia mất tích.

Sau hơn 4 giờ tìm kiếm tại khu vực nghi máy bay của Malaysia mất tích, các máy bay của Lữ đoàn 918 không phát hiện thêm được thông tin, hiện tượng nghi ngờ nào.

Kết thúc đợt tuần soát, tìm kiếm sáng 10/3, Thượng tá Vũ Đức Long, Cơ trưởng lái chiếc AN 26-261, cho biết: Tất cả các lực lượng của đơn vị luôn trực sẵn sàng theo nhiệm vụ phân công, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm chiếc máy bay mất tích, cũng như thường xuyên thông báo tình hình với các đơn vị bạn.

Chiều 10/3, các máy bay AN 26-286 và AN 26-261 của Lữ đoàn 918 tiếp tục thực hiện các chuyến bay tìm kiếm tại khu vực máy bay MH 370 mất tích.

Đại tá Lê Kiêm Toàn trả lời phỏng vấn các phóng viên tại sân bây Tân Sơn Nhất sau khi tham gia công tác tìm kiếm trở về. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN.

Tham gia các chuyến bay tìm kiếm trên máy bay AN 26 xuất phát từ Sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày 10/3, ngoài phóng viên của Việt Nam có rất nhiều phóng viên các hãng thông tấn quốc tế và phóng viên nước ngoài của NHK, BBC, Reuters, AP, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc…

Đánh giá về việc các hiện tượng, đồ vật liên quan được tìm thấy trên biển, Đại tá Phạm Trường Sơn, Phó Sư đoàn trưởng, Sư đoàn 370, cho biết: "Kết quả tìm kiếm trên biển như thấy phao màu đỏ ở vùng tọa độ 7 độ 27 phút 55 giây và 103 độ 13 phút 33 giây, chúng tôi đều quay phim, ghi hình để báo cáo.

Tất cả các nhận định phải hết sức thận trọng, nếu chúng ta kết luận đơn giản, các lực lượng khác cho đấy là vị trí, tìm nhầm thì hiệu quả tìm kiếm của các lực lượng giảm đi. Do đó, cần thận trọng trong nhận định, báo cáo các vật trôi nổi ở trên biển. Đến giờ phút này, các vật trôi nổi trên biển được phát hiện mới chỉ ở mức nghi ngờ, chưa có kết luận cụ thể".

Hôm nay, Bộ Quốc phòng đã tăng cường thêm 2 máy bay hiện đại là CASA - 212 số hiệu 8982 và 8981 tham gia công tác tìm kiếm chiếc máy bay của Malaysia bị mất tích. Đây là lần đầu tiên loại máy bay hiện đại, chuyên dùng cho việc tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn được sử dụng.

Kích thước nhỏ gọn, có sải cánh 20,2 m, chiều dài 16,1 m, cao 6,5 m, CASA - 214 được thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ tuần thám hải quân, với nhiều trang bị kỹ thuật hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu. Đảm bảo cho các nhiệm vụ tuần tra, CASA-212 được trang bị các thiết bị cho tầm kiểm soát 80 km và có khả năng tìm kiếm, theo dõi, trinh sát, phát hiện tàu chiến, tàu ngầm của đối phương bất kể ngày đêm.

Trang bị động cơ turbin cánh quạt cho phép CASA-212 hoạt động với tốc độ bay thấp và bay trên biển liên tục tới 7 giờ. Máy bay có thể đạt tốc độ bay hành trình 360 km/giờ, tầm bay đạt 1.800 km, trọng tải cất cánh đạt 8,1 tấn.

Theo Đại tá Lê Kiêm Toàn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Không quân 918 (Quân chủng Phòng không Không quân) cho biết đến 18 giờ vẫn chưa tìm thấy dấu hiệu của máy bay mất tích. Công tác tìm kiếm vẫn đang được khẩn trương tiến hành.

Hoàng Anh Tuấn - Trọng Đức - Thảo Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm