Bình Thuận: Tai nạn giao thông nghiêm trọng

12/06/2008 15:55 GMT+7 | Thế giới

Vào 7 giờ ngày 12/6, tại km 1711+700 quốc lộ 1A thuộc xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 3 người chết và 19 người bị thương.

Xe ôtô khách loại 50 chỗ ngồi, mang biển số 53N-5508, do Trương Minh Tấn (sinh năm 1973, trú tại ấp 3, thị trấn Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) điều khiển, lưu thông từ TP Hồ Chí Minh đi Tuy Hòa (Phú Yên) đã đâm vào xe máy, biển số 86K9-8449, do Nguyễn Văn Thuận (23 tuổi, trú tại xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) điều khiển theo hướng ngược lại. Tiếp đó, chiếc ô tô khách tiếp tục lao sang bên trái, đâm vào xe máy biển số 86F6-5904 do Thái Văn Tuấn (sinh năm 1959, trú tại Khu phố 9, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, Bình Thuận) điều khiển và lao xuống ruộng, lật nghiêng.
 
Vụ tại nạn giao thông đã làm 3 người chết tại chỗ gồm: Lê Thị Thu (sinh năm 1960, trú phường Hiệp Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh); Trần Kiều Hạnh (sinh năm 1959, cũng trú tại phường Hiệp Bình Chánh) và Thái Văn Tuấn (sinh năm 1959, trú tại phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, Bình Thuận); 19 hành khách khác cùng đi trên xe khách bị thương.
 
Tất cả số người chết và bị thương đều được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận để thân nhân đến nhận và cấp cứu người bị thương. Hiện Công an huyện Hàm Thuận Nam đang tục điều tra làm rõ.
Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm