Bình Phước: Xe khách mất lái đâm sập ba ngôi nhà

12/07/2015 19:59 GMT+7 | Thế giới

Khoảng 13 giờ ngày 12/7, trên đường ĐT.741 (đoạn qua khu phố Thắng Lợi, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) xảy ra vụ tai nạn giao thông khi chiếc xe khách mất lái đâm sập liên hoàn ba ngôi nhà.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô khách giường nằm mang biển số 43B - 007.48 do tài xế Lê Văn Minh (sinh năm 1972, quê Tam Điền, Quảng Nam) điều khiển, lưu thông trên đường ĐT.741, hướng từ tỉnh Bình Phước đi Thành phố Hồ Chí Minh.


Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đậu Tất Thành - TTXVN

Đến đoạn đường thuộc tổ 25, khu phố Thắng Lợi, do chạy với tốc độ cao, tài xế Minh bất ngờ mất lái lao xe thẳng vào nhà ông Hoàng Trọng Dinh (sinh năm 1960), khiến ngôi nhà bị sập mái tôn và cổng phía trước. Không dừng lại ở đó, chiếc xe khách tiếp tục đâm vào nhà ông Lê Hữu Thanh (sinh năm 1970) và bị sập nguyên phần đầu phía trước của xe. Chiếc xe này chỉ chịu dừng lại khi đâm sập hoàn toàn quán nhậu của ông Mai Đức Nhượng (sinh năm 1964).

Vụ tai nạn khiến tài xế Minh bị thương, chiếc xe bị hư hỏng phần đầu, hai căn nhà bị thiệt hại nặng; đặc biệt là quán nhậu của nhà ông Nhượng bị sập hoàn toàn, toàn bộ tài sản trong quán như bàn ghế, đồ dùng cũng bị hư hỏng hoàn toàn. Ước tổng thiệt hại khoảng hơn 300 triệu đồng.

Rất may, vụ tai nạn xảy ra không có thiệt hại về người.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, cảnh sát giao thông Công an huyện Đồng Phú đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Đậu Tất Thành- TTXVN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm