Bình Phước: Nhà di tích chiến khu D bị bỏ hoang phế

08/01/2016 20:28 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến khu D nằm trên địa bàn 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Bình Phước từng được xem như một trung tâm kháng chiến, là nơi ra đời của các lực lượng vũ trang miền Đông Nam bộ đã làm nên nhiều chiến thắng oanh liệt, vang dội trong lịch sử đấu tranh của dân tộc. 

Tuy nhiên, qua thời gian, Nhà di tích lịch sử cách mạng chiến khu D nằm trên địa bàn ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đang bị bỏ hoang và xuống cấp một cách nghiêm trọng, rất cần sự vào cuộc của các cấp chính quyền.

Truyền hình Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm