Biên phòng giải cứu 5 thiếu nữ bị bán sang Trung quốc

02/03/2013 07:53 GMT+7 | Thế giới

Sau nhiều ngày tháng lưu lạc trên đất khách quê người, 5 thiếu nữ là người dân tộc thiểu số bị lừa bán sang Trung Quốc vừa được Bộ đội Biên phòng Hà Giang giải cứu thành công để trở về đoàn tụ với gia đình.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Hoàng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc gia Thanh Thủy (huyện Vị Xuyên - Hà Giang) cho biết: Đồn nhận được đơn trình báo của gia đình người bị hại về việc chị Vi Thị T, SN 1994, dân tộc Dao, thường trú tại xã Phúc An, huyện Yên Bình (Yên Bái) bị lừa bán sang Trung Quốc qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai hiện đang bị các đối tượng đưa giam giữ ở một Nhà nghỉ tại Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Ban Chỉ huy Đồn đã báo cáo với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Giang và trao đổi với lực lượng Công an - Biên phòng nước bạn truy tìm cứu giúp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy phối hợp với lực lượng Công an - Biên phòng nước bạn Trung Quốc xác minh được chị Vi Thị T đang bị giam giữ ở Châu Văn Sơn và tổ chức giải cứu thành công chị Vi Thị T cùng 4 nạn nhân đang bị giam giữ tại đó. Các nạn nhân đó là: Hà Thị T, SN 1985, dân tộc Mường, thường trú tại xã EaKao, Thành phố Buôn Ma Thuật (Lâm Đồng); Nguyễn Thị Thanh H, SN 1984, dân tộc Kinh, thường trú tại xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc); Lò Thị L, SN 1992, dân tộc Thái, thường trú tại xã Tà Lèng, thành phố Điện Biên (Điện Biên); Lò Thị O, SN 1996, dân tộc Thái, thường trú tại xã Thạch Lương, huyện Văn Chấn (Yên Bái). Sau khi giải cứu thành công, Công an Trung Quốc đã bàn giao 5 thiếu nữ bị lừa bán sang Trung Quốc về cho Đồn Biên phòng qua Cửa khẩu Quốc gia Thanh Thủy.

Hiện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc gia Thanh Thủy đã hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ, bàn giao cho các cơ quan chức năng để thông báo cho các gia đình nạn nhân đến đón họ trở về đoàn tụ với gia đình.

Theo Minh Tâm
TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm