Bị ô tô 7 chỗ cán qua người vẫn sống

26/08/2008 22:24 GMT+7 | Thế giới

Tỉnh lại sau 3 ngày bị bánh sau của một chiếc ô tô cán qua người, sáng nay, Nguyễn Thị Mai, 17 tuổi, vẫn không tin mình còn sống. Nạn nhân này vốn nhập viện trong tình trạng một phần gan bị vỡ, lách nát, xung huyết dạ dày.

Bác sĩ Hoàng Tùng, chuyên khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện Sài Gòn, người trực tiếp tham gia cấp cứu cho biết, bệnh nhân sống sót là một trường hợp khá hy hữu bởi nội tạng bị đa chấn thương gây mất 2/3 lượng máu có trong cơ thể.

Theo hồ sơ bệnh án, khi nhập viện, nạn nhân đã rơi vào tình trạng mạch ngưng đập, huyết áp bằng không. Ngoài chấn thương vùng bụng, nạn nhân còn bị gẫy xương đùi phải và chấn thương ở não.

Trước tình huống khẩn cấp, bác sĩ Hoàng Tuấn Việt, trưởng khoa Ngoại, đã nhanh chóng chẩn đoán và tiến hành phẫu thuật lấy phần hạ thùy gan bị vỡ, đồng thời cắt bỏ hoàn toàn lá lách đã dập nát.

May mắn thay, sau 24 giờ đồng hồ phẫu thuật cấp cứu, bệnh nhân tỉnh dần. Hiện vết thương trong ổ bụng vẫn khiến nạn nhân đau đớn, tuy nhiên theo các bác sĩ, "giai đoạn tử thần" đã qua.

Nạn nhân cho biết, ngày 23/7, cô đi bộ qua đường Nguyễn Trãi, quận 1, đoạn công viên 23/9, gần chợ Nguyễn Thái Bình thì bị người đi xe máy ngược chiều đâm phải khiến té ngửa. Chiếc ôtô 7 chỗ phía sau trờ tới cán ngang qua bụng.

Theo VnExpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm