Beslan: Sau 4 năm, những dòng nước mắt vẫn chảy

04/09/2008 22:38 GMT+7 | Sự kiện qua ảnh

(TT&VH Online) - Hôm qua đã bắt đầu diễn ra lễ tưởng niệm nhân 4 năm ngày xảy ra vụ bắt cóc con tin đầy bi kịch ở Beslan (Nga).
 
Cách đây 4 năm, khoảng hơn 1.000 người, chủ yếu là học sinh, bị các phần tử Hồi giáo Chesnia bắt cóc trong vòng 3 ngày tại một trường học ở Beslan. Cuộc cầm giữ con tin kết thúc bằng cuộc đấu súng giữa các phần tử khủng bố và lực lượng đặc nhiệm Nga, khiến 333 con tin, phần lớn là học sinh, bị thiệt mạng.
 
Những người thân của số nạn nhân nêu trên cho tới nay vẫn đòi thành lập một ủy ban điều tra quốc tế để làm rõ nguyên nhân vì sao lại có nhiều người bị thiệt mạng đến như vậy trong vụ giải cứu con tin này. Họ vẫn buộc tội nhà chức trách Nga không kiểm soát được tình hình và đã sử dụng vũ khí hạng nặng khi giải cứu.
 
Lễ tưởng niệm nói trên kéo dài trong 3 ngày.
Q.K

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm