Bảo tàng Bắc Ninh tiếp nhận nhiều tài liệu và hiện vật quý

08/01/2014 15:11 GMT+7 | Thế giới


(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 8/1, Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ tiếp nhận gần 300 tài liệu, hiện vật chiến tranh có giá trị thời kháng chiến chống Mỹ từ Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Bắc Ninh và các tổ chức, cá nhân.

Các hiện vật được tiếp nhận trong đợt này bao gồm quân trang, quân dụng, đồ dùng cá nhân, chiến lợi phẩm thu được… đã gắn bó sâu sắc với các cựu chiến binh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ hơn nửa thế kỷ qua.

Trong đợt hiến tặng lần này phải kể đến sự đóng góp của ông Bùi Xuân Chúc (31 hiện vật), ông Nguyễn Trung Phụng (70 tài liệu, hiện vật), ông Trương Tấn Khả (25 hiện vật), Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Tạ Lưu (15 hiện vật)… Theo ông Bùi Xuân Chúc - Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Bắc Ninh cho biết: Đây là những tài liệu, hiện vật có ý nghĩa to lớn về mặt lịch sử, thể hiện phong phú đời sống tinh thần của bộ đội Cụ Hồ, nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, ý chí quật cường vượt qua mọi khó khăn, bom đạn khốc liệt của quân và dân ta.

Những tài liệu, hiện vật này được kết tinh từ ý chí quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của toàn dân tộc Việt Nam; đồng thời ghi nhận quá trình chiến đấu và phát triển tuyến chi viện chiến lược, đường Trường Sơn huyền thoại và những đóng góp to lớn của các thế hệ bộ đội Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ. Hiện nay, Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh còn lưu giữ hơn 10.000 hiện vật với nội dung phong phú qua các thời kỳ phát triển của dân tộc.

Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh sẽ trưng bày, giới thiệu các hiện vật vừa được tiếp nhận đến hết tháng 2/2014.

Thanh Thương - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm