Bão số 4 suy yếu thành áp thấp

24/07/2012 07:39 GMT+7 | Thế giới

Theo dự báo, bão số 4 sẽ đi vào đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), trong 24 giờ tới sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, trong 24-48 giờ tiếp theo suy yếu thành vùng áp thấp.

Trung tâm dự báo KTTV TƯ cho biết, hồi 4 giờ sáng nay (24/7), vị trí tâm bão ở cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 540 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó đi dọc vùng ven biển phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 4 giờ ngày mai (25/7), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách biên giới Cao Bằng – Lạng Sơn khoảng 90 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi vào khu vực vùng núi phía Bắc và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Đến 4 giờ ngày 26/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển về phía Tây, suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông) sáng nay còn có gió mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội.

Vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ từ chiều nay (24/7) gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.

Từ đêm nay (24/7), ở các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7.

Từ chiều tối và đêm nay (24/7) ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to.

Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.

Sông Hồng-Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ vừa

Trung tâm dự báo KTTV TƯ cũng cảnh báo lũ trên các sông Bắc Bộ, theo đó, từ 22/7 đến 23/7, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, khu vực Bắc Bộ đã xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa đo được phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 100 mm như: Mường Lay: 116 mm; Bình Lư: 135 mm; Vĩnh Yên: 116 mm; Phú Lương: 101 mm.

Mưa to khiến mực nước các sông Bắc Bộ lên ở mức báo động 1 và tiếp tục lên.

Trong 2, 3 ngày tới do ảnh hưởng mưa của hoàn lưu bão số 4, khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ vừa. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông Thao, Lô, Gâm, thượng lưu sông Cầu, Thương, Lục Nam, hạ lưu sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức báo động I đến báo động II, có nơi trên báo động II.

Mực nước sông Hồng tại Hà Nội chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện nhưng còn dưới mức báo động I.

Đề phòng  lũ quét, sạt lở đất xảy ra trên các sông suối miền núi các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang…

Theo Trung tâm dự báo KTTV TƯ, tình hình lũ còn diễn biến phức tạp.

Theo VTC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm