Bão số 4 ảnh hưởng mạnh tới các tỉnh Đông Bắc Bộ

07/08/2008 18:02 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) – Ngày 7-8, Trung tâm Dự báo Khí tượng – Thủy văn Trung ương cho biết, đến chiều tối nay, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 21,3 độ vĩ bắc; 108,6 độ kinh đông, cách bờ biển Hải Phòng - Quảng Ninh khoảng 140 km về phía Đông.

Hồi 16 giờ ngày 7/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ vĩ bắc; 108,0 độ kinh đông, trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật trên cấp 8.

Dự báo hướng đi của bão số 4 (Ảnh do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cung cấp)

Dự báo ngày 8-8, bão số 4 sẽ di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, ven biển các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 9/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp sẽ ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 103,4 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ). Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật trên cấp 8. Biển động mạnh. Vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh – Nam Định gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật trên cấp 8. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Vì vậy , các tỉnh Đông Bắc Bộ cần chủ động đề phòng lốc xoáy và lũ lớn trên các sông suối, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở các vùng trũng.

Trưa ngày 7-8, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đã có công điện gửi Ban chỉ huy PCLB và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tỉnh và Quảng Bình yêu cầu: Cử cán bộ xuống địa bàn, phối hợp với các cấp chính quyền cơ sở và các ngành liên quan kiểm tra, rà soát các khu vực dân cư sống ven sông, ven suối, vùng thấp, trũng, khu vực có nguy cơ bị sạt lở, khu vực hạ lưu các hồ chứa nước; chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán dân ở những vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng ven sông, suối, vùng hạ lưu các hồ chứa trọng điểm để đảm bảo an toàn cho người, tài sản. Đồng thời, thông báo cho các chủ đầu tư có công trình đang xây dựng đặc biệt các công trình ven biển, trên sông, ven sông, suối các chủ phương tiện vận tải thuỷ và các khu vực khai thác khoáng sản biết thông tin về mưa, lũ để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình. Riêng đối với tỉnh Thanh Hóa, BCĐ PCLBTƯ yêu cầu triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn cho hồ chứa Cửa Đạt theo phương án đã được phê duyệt.

Thông tin từ Cửa Ông, Quảng Ninh cho biết, trận lốc xoáy xảy ra vào ngày 6-8 đã làm sập hoàn toàn 3 máy rót than và 2 công nhân bị thương nhẹ khiến công việc đình trệ đến tận ngày hôm nay. Còn tại Hải Phòng, đến chiều 7-8, bão số 4 mới chỉ gây mưa nhỏ, gió cấp 3 – 4. Nhằm chủ động phòng tránh nguy hiểm có thể xảy ra, Ban Chỉ huy PCLB Hải Phòng đã kêu gọi được toàn bộ 2.488 tàu, thuyền vào bờ tránh bão an tòan. Tại Cát Hải, nơi bão số 4 có khả năng gây ảnh hưởng nhất, quân số ứng trực đã sẵn sang để kịp thời giải quyết các sự cố do bão gây ra.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin bão tới quý vị vào thời gian sớm nhất.

Trịnh Hoa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm