Ban biên tập Tin trong nước - TTXVN nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

26/12/2014 19:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 26/12, Ban biên tập tin trong nước – TTXVN đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng, ghi nhận những thành tích xuất sắc của đơn vị trong giai đoạn 2009-2013.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã tới dự và trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Ban biên tập tin trong nước.


Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Ban biên tập tin trong nước.

Tại buổi lễ, Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi đánh giá, Ban biên tập tin trong nước là một trong những trụ cột quan trọng, là lí do tồn tại của TTXVN. Những bản tin được phát ra cung cấp thông tin nguồn, chính thống, toàn diện và kịp thời về mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội cho hệ thống báo chí trong nước, góp phần tăng cường sự lan tỏa thông tin chính thống đến với đông đảo công chúng.

Ban biên tập tin trong nước là một đơn vị thông tin nguồn của TTXVN, hình thành cùng với sự ra đời của TTXVN. Đánh dấu bằng bản tin đầu tiên được phát đi vào ngày 15/9/1945 chính là Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2/9/1945, trong suốt 70 năm qua, Ban Biên tập Tin trong nước của Thông tấn xã Việt Nam đã luôn hoàn thành tốt chức năng thông tin của mình.

Hiện nay, đơn vị thực hiện nhiệm vụ thông tin về các lĩnh vực chính trị-xã hội trong nước với 3 sản phẩm chính là: Bản tin thời sự chính trị-xã hội với 16 lĩnh vực và thông tin chuyên đề; Tóm tắt tin trong nước hằng ngày, cập nhật thông tin thời sự chính trị-xã hội; Điểm tin trong nước hằng ngày, cập nhật thông tin “nóng”, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Trung bình mỗi năm, Ban Biên tập tin trong nước phát khoảng 30.000 tin, bài với số khách hàng truy cập ngày càng cao. Những sự kiện lớn, những hoạt động quan trọng của đất nước trong 5 năm qua trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học công nghệ đã được bám sát, thông tin nhanh nhạy, kịp thời.

Thực hiện chức năng thông tấn Nhà nước, đơn vị đã xây dựng được tuyến thông tin phản hồi về những vấn đề mà dư luận quan tâm, chỉnh hướng thông tin sai lệch, đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái về các vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, chủ quyền biên giới, biển đảo.

Công tác thông tin tuyên truyền về biển, đảo, đấu tranh thông tin liên quan tới chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông được đẩy mạnh. Phóng viên tin trong nước luôn có mặt trong các chuyến công tác biển đảo, từ những đảo gần bờ, nhà giàn DK1 tới quần đảo Trường Sa, vùng biển Hoàng Sa. Những bản tin gửi từ đảo xa đã phản ánh sinh động cuộc sống lao động và sẵn sàng chiến đấu của nhân dân và lực lượng vũ trang, góp phần bảo về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm