Bắc Trung Bộ nắng đẹp, Nam Bộ đề phòng dông lốc

21/04/2014 08:01 GMT+7 | Thế giới



(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, những ngày đầu tuần, thời tiết trên cả nước sẽ có những chuyển biến tích cực. Với khu vực Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, trời chuyển nắng đẹp, thời tiết khô ráo. Nhiệt độ cao nhất trong hai ngày đầu tuần được dự báo sẽ tăng nhưng không đáng kể so với những ngày vừa qua. Thủ đô Hà Nội ban ngày có nhiệt độ từ 29 - 31 độ C, các tỉnh vùng núi cao hơn đôi chút, phổ biến 30 - 33 độ C. Về đêm nhiệt độ vẫn ở mức khá cao, ở mức 24 - 27 độ C.

Với các tỉnh ven biển Bắc và Trung Trung Bộ, các nhân tố gây mưa như gió mùa Đông Bắc, bão hay áp thấp nhiệt đới, cũng như các tác nhân gây nắng nóng như gió mùa tây nam không xuất hiện nên thời tiết cũng khá dễ chịu. Ban ngày phổ biến trời nắng nhẹ, đôi lúc có mưa. Nhiệt độ cao nhất trong hai ngày đầu tuần dao động trong khoảng 32 - 33 độ C.

Các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có diễn biến thời tiết tốt trong hai ngày đầu tuần. Ban ngày trời nắng trải dài trên nhiều tỉnh thành, đưa nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên mức 32 - 34 độ C. Buổi chiều tối cần lưu ý có khả năng xảy ra mưa và mưa rào và dông, đêm tạnh ráo và nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng 25 - 28 độ C.

Dự báo cho các vùng ngày 21/4 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi 34 - 36 độ C. Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, riêng khu vực Nam đồng bằng đêm và sáng có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi 33 - 35 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C. Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Lý Thanh Hương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm