Bắc bộ và Nam bộ có mưa dông, Trung bộ vẫn có nắng nóng

26/07/2014 09:04 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 26/7, các tỉnh miền Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Đặc biệt trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh, cùng với đó đề phòng hiện tượng sấm sét, nhất là ở những vùng nông thôn, miền núi. Nhiệt độ toàn miền Bắc và thủ đô Hà Nội giảm từ 2-3 độ C, phổ biến ở mức 31-33 độ C.

Các tỉnh Nam bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Khu vực Trung bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 26/7 như sau: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tốc lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông cần đề phòng tốc lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Thanh Tuấn - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm