Bắc Bộ tái diễn đợt nắng nóng mới

25/06/2010 15:02 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Hiệu ứng gió phơn mạnh kết hợp với vùng áp thấp nóng khiến Bắc Bộ nắng nóng trở lại từ hôm nay (25/6).

Tuy nhiên, đợt nắng nóng này sẽ không kéo dài và độ gay gắt cũng không như đợt nóng dữ dội vừa diễn ra tại Hà Nội.

Theo dự báo từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, nguyên do của đợt nắng nóng sắp tới đó là do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa ở phía Bắc, kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên từ trước đó  từ ngày 24/6, khu vực các tỉnh nam đồng bằng Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 – 37 độ.

Trong khi đó, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục duy trì hiệu ứng phơn mạnh, nên có nắng nóng trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36- 38 độ, một số nơi cao trên 38 độ.

Tại các tỉnh miền Trung, dự báo nắng nóng trên diện rộng sẽ kéo dài trong vài ba ngày tới.

Hoàng Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm