Bắc Bộ nắng hanh, Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng tố lốc

23/09/2014 08:16 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 23/9, hiện tượng quang mây về đêm nên mặt đất thoát nhiệt nhanh, các tỉnh phía Bắc nắng lên sớm, nhiệt độ tăng nhanh, nắng mạnh nhưng không quá nóng với nền nhiệt cao nhất trong ngày không vượt quá 33 độ C, không khí hanh khô do độ ẩm giảm thấp dưới 60%.

Ban đêm nhiệt giảm nhanh nên trời về đêm và sáng sớm se lạnh, vùng núi cao như Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang rét nhẹ với nền nhiệt 19 – 21 độ C.

Thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 30 - 33 độ C.

Mưa ở Bắc miền Trung giảm hẳn, mây giông mỏng đi nên chỉ còn gây mưa nhỏ ở Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, trong ngày từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng, nhiệt độ tăng lên 30 – 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, nắng cả ngày, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió thổi nhẹ. Mức nhiệt độ cao 32 – 35 độ C.

Phía Nam là kiểu thời tiết nắng mưa đan xen, từ sáng đến chiều trời tạnh ráo, có lúc có nắng, gió tây nam thổi cấp 2- 3, Tây Nguyên mức nhiệt 29- 32 độ C, Nam Bộ cao hơn 1 độ C. Chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, các tỉnh Lâm Đồng, Bình Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau kèm theo nguy cơ tố lốc và gió giật mạnh.

Trên biển, rãnh áp thấp cùng trường gió tây đến tây nam hoạt động với cường độ trung bình tại các vùng biển giữa và Nam Biển Đông nên hầu khắp các vùng biển và vùng ven bờ đều có mưa và dông vài nơi.

Khu vực Bắc Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10 km trong mưa. Phía bắc gió đông bắc đến bắc, phía nam gió tây đến tây nam cấp 4 - 5. Trong cơn dông có khả năng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Minh Nguyệt - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm