Ba ngày đầu năm, 124 vụ tai nạn giao thông, 65 người thiệt mạng

03/01/2016 16:49 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, trong ba ngày nghỉ Tết dương lịch và cuối tuần đầu tiên của năm 2016, cả nước đã xảy ra 124 vụ tai nạn giao thông, làm chết 65 người, bị thương 94 người; trong đó, đường bộ xảy ra 121 vụ, làm chết 62 người, bị thương 94 người; đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 2 người; đường thủy xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người. 

Riêng ngày 3/1, tai nạn giao thông tăng đột biến về số vụ và số người bị thương, số người chết cũng tăng cao hơn hai ngày trước với 49 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 41 người. 

Nếu như hai ngày trước, tai nạn giao thông chỉ xảy ra trên đường bộ thì ngày 3/1, tai nạn giao thông đã xảy ra cả trên các tuyến đường sắt và đường thủy; trong đó, đường bộ xảy ra 46 vụ, làm chết 20 người, bị thương 41 người, đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 2 người, đường thủy xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người. 


Hiện trường tai nạn giao thông. Ảnh: TTXVN

Từ ngày 1/1 đến 3/1, cảnh sát giao thông đường bộ các địa phương đã kiểm tra, xử lý gần 25.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt gần 12,8 tỷ đồng, tạm giữ 106 xe ô tô, 3.373 xe mô tô, tước 1.900 giấy phép lái xe. Cảnh sát đường thủy các địa phương đã kiểm tra, xử lý trên 1.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp Kho bạc Nhà nước 599 triệu đồng. 

Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc của Cục Cảnh sát giao thông đã bố trí 125 ca, 470 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, lập biên bản xử lý 344 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe 41 trường hợp, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên 300 trường hợp với số tiền gần 312 triệu đồng. 

Tính riêng ngày 3/1, cảnh sát giao thông đường bộ các địa phương đã kiểm tra, xử lý trên 6.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; tạm giữ 9 xe ô tô, 1.372 xe mô tô; tước 81 giấy phép lái xe. Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ trên các tuyến cao tốc đã lập biên bản xử lý trên 100 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tước giấy phép lái xe 8 trường hợp./. 

TTXVN/ Vân Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm