Ẩu đả tại tiệc cưới, làm 5 người chết và bị thương

02/11/2008 17:43 GMT+7 | Thế giới

Công an huyện Tân Uyên (Bình Dương) cho biết: Trưa 29/10, tại tiệc cưới của gia đình bà Nguyễn Thị Đậu, ở ấp Tân Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Uyên, đã xảy ra vụ đâm chém lẫn nhau giữa các nhóm thanh niên.
 
Hậu quả, Võ Thanh Sang (SN 1987) bị tử vong trên đường đi cấp cứu và 4 người khác bị thương, gồm: Nguyễn Đăng Cường, Trần Hữu Hiệp, Phạm Văn Kết, Nguyễn Văn Huy.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là vào thời điểm tổ chức tiệc cưới cho con, bà Đậu thuê dàn nhạc ở Bến Cát xuống góp vui. Chơi nhạc đến khoảng 12 giờ trưa thì người nhà bà Đậu ra chi thêm tiền và yêu cầu chơi nhạc cho đến hết khách. Trong khi nhậu nhẹt trong tiếng nhạc, một số thanh niên đổ bia vào dàn nhạc, làm tắt máy. Hai bên xảy ra xích mích nhưng sau đó đã ''tạm ổn thỏa''.

Tuy nhiên, bất ngờ từ đâu một chiếc xe tải chở 4 thanh niên xông vào đánh những người trong tiệc cưới. Trong lúc hỗn loạn, Trần Hữu Hiệp (tự Minh), sinh năm 1983, ngụ Bến Cát đã dùng dao đâm Võ Thanh Sang và Nguyễn Đăng Cường cùng ngụ huyện Tân Uyên. Ngay sau đó, tên Hiệp bỏ chạy và tiếp tục gây thương tích cho Phạm Văn Kết và

Nguyễn Văn Huy. Sau đó, Hiệp bị một số người bao vây đánh trọng thương. Do vết thương quá nặng, Võ Thanh Sang đã bị chết trên đường đi cấp cứu.
 
Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm