Ảnh độc: So sánh trận mưa lớn ở Hà Nội với trận lụt lịch sử năm 2008

26/05/2016 19:41 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trận mưa lớn ở Hà Nội vừa qua đã làm úng ngập cục bộ 34 điểm tại Hà Nội, và cho tới thời điểm hiện tại khu đô thị Dương Nội vẫn ngập sâu. Hãy so với trận lụt lịch sử năm 2008 và các trận mưa từ 1971 đến nay.

Đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, theo các số liệu mà Trung tâm ghi nhận, trận mưa này là một trong những trận mưa có cường độ lớn nhất trong chuỗi số liệu quan trắc tại Hà Nội.

* Kém trận mưa lịch sử năm 2008

Đêm 24 và sáng ngày 25/5, tại Hà Nội, đã xuất hiện cơn mưa lớn khiến nhiều tuyến phố ngập úng cục bộ, giao thông đình trệ hàng giờ đồng hồ.


Nước dâng tận chân cầu vượt đường sắt Yên Nghĩa - Hà Đông, khu đô thị The Spark.Ảnh otofun


Tình hình ngập lụt nghiêm trọng sáng nay đoạn Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long. Nguồn ảnh: Otofun

Thuyền xuất hiện ở trên đường vành đai 3

Không thể phân biệt đâu là hồ, đâu là đường ở khu vực hồ Hoàng Cầu. Ảnh: Lê Quý/Otofun




Mưa lớn gây ngập sâu gây ảnh hưởng đến đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân

Xem clip "người vận chuyển" trong cơn mưa lớn tại Hà Nội:

Trận mưa ở Hà Nội cũng nằm trong tổng thể hình thái gây mưa lớn miền Bắc, đặc biệt là vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc những ngày vừa qua. Nguyên nhân chính là do rãnh áp thấp kết hợp với những nhiễu động khí quyển ở độ cao 1500-3000m đã gây ra đợt mưa lớn diện rộng này.

Thời điểm cuối tháng 5 là đã qua thời kỳ chuyển tiếp từ mùa khô sang mùa mưa, mùa lạnh sang mùa nóng ở Bắc Bộ nên những hiện tượng giông, sét, tố lốc ở khu vực này không còn nhiều như trong tháng 3-4. Tuy vậy, riêng các vùng núi vẫn phải đề phòng các hiện tượng cực đoan trên, đặt biệt là những trận gió xoáy giật mạnh trong các cơn dông.

Theo số liệu quan trắc, tổng lượng mưa tích lũy chỉ trong 12 giờ đêm qua ở Hà Nội phổ biến 100-200mm. Lượng mưa cao nhất đêm 24/5 được ghi nhận ở Chương Mỹ hơn 400 mm; Láng hơn 200 mm, một số nơi khác trên 300 mm như Thanh Oai, Hà Đông (riêng Hà Đông xấp xỉ 350mm)

Trong khi đó, trận mưa lịch sử vào cuối tháng 10/2008 với lượng mưa tích lũy 12 giờ ở Hà Đông đạt gần 400mm. Như vậy, trận mưa này chỉ kém trận mưa kỷ lục năm 2008 một chút.

Hãy xem lại những hình ảnh ấn tượng về trận lụt lịch sử năm 2008:


Hồ Hoàn Kiếm thành sông (Trong trận mưa lịch sử tại Hà Nội tháng 11/2008) .Ảnh: Nguyễn Hoàng Hà. - TTXVN phát


Đường Nguyễn Hữu Thọ, Hà Nội sáng ngày 2 tháng 11 năm 2008

Đường Trần Duy Hưng, nhìn từ Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính. (http://vi.wikipedia.org)


 Xe buýt tắc nghẽn đầu đoạn ngập trong trận mưa lịch sử tại Hà Nội tháng 11 năm 2008. (Ảnh chụp tại đường Kim Mã – Nguyễn Thái Học) . Ảnh: Nguyễn Hoàng Hà - TTXVN phát

Mưa ngập ngõ nhà ( Ảnh chụp tại làng Tân Mai , Hà Nội trong trận mưa lịch sử tháng 11 năm 2008) Ảnh: Nguyễn Hoàng Hà -TTXVN phát

Về trận mưa lịch sử năm 2008, Wikipedia dẫn theo báo cáo của Công ty Thoát nước Hà Nội như sau: Tính từ 19h ngày 30 tháng 10 năm 2008 đến 19h ngày 2 tháng 11 năm 2008, tổng lượng mưa các khu vực:


Lượng mưa tại các khu vực trong trận lụt năm 2008. Nguồn wikipedia

Từ đêm ngày 30 tháng 10 năm 2008, tại miền Bắc và các tỉnh phía Bắc miền Trung Việt Nam một trận mưa lớn kỷ lục trong hơn 100 năm gần đây (thời điểm năm 2008) đã diễn ra và kéo dài trong nhiều ngày. Đợt mưa lớn vượt quá mọi dự báo và trái mùa này đã gây ra một trận lụt lịch sử ở Hà Nội; cùng lúc đó, những trận mưa lớn trên các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, gây nhiều thiệt hại.

Trận mưa này đã rút nước vào ngày 4 tháng 11 năm 2008, tuy nhiên nhiều nơi vẫn ngập rất nặng. Cả Hà Nội chìm trong một biển nước khổng lồ. Đến 6h ngày 3 tháng 11 năm 2008, Hà Nội còn khoảng 63 điểm ngập úng nặng. Theo báo Tuổi trẻ, ước tính 5 ngày sau khi tạnh mưa Hà Nội mới thoát ngập.

* Nhưng lớn nhất trong tháng 5 tính từ năm 1971

Theo ông Vũ Anh Tuấn, Trưởng phòng dự báo hạn ngắn (Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), trận mưa đêm ngày 24 kéo dài đến sáng ngày 25/5 được xem là trận mưa lớn nhất lịch sử trong cùng kỳ tháng 5 suốt từ năm 1971 đến nay.

Còn trận mưa lũ lịch sử năm 2008 gây thiệt hại nặng nề thì diễn ra vào cuối tháng 10 và tháng 11 cũng là thời tiết bất thường vì thời tiết Bắc Bộ lúc ấy đang là mùa khô nhưng vẫn xảy ra mưa lớn".

Đặc biệt, trận mưa đêm 24 và sáng ngày 25/5 đã vượt qua lượng mưa tổng cộng của cả tháng 5 trung bình nhiều năm.

ĐK (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm