Ảnh cổ về kỳ quan Vịnh Hạ Long lên chai vang

29/04/2014 08:00 GMT+7 | Sự kiện qua ảnh

(Thethaovanhoa.vn) - Khó có thể tượng tượng được việc hình ảnh của một trong những thẳng cảnh đẹp nhất thế giới lại xuất hiện trên một chai vang Đà Lạt.  Không chỉ vậy, những hình ảnh đó lại là độc bản, chỉ có 100 chai được sản xuất.

Ngày 18/4, 100 chai rượu vang có tem in 100 hình ảnh cổ về Hạ Long đã được ra mắt trước giới truyền thông. Đây là phiên bản đặc biệt được sản xuất nhằm chào mừng lễ hội Carnaval Hạ Long.

Nhà giáo Đoàn Thịnh và con trai, Kiến trúc sư Đoàn Bắc là hai người đã bỏ ra nhiều công sức sưu tầm các bức ảnh cổ về Vịnh Hạ Long. Ông Đoàn Thịnh cho biết, việc sưu tầm ảnh mất rất nhiều thời gian, đặc biệt là việc phục hồi ảnh gốc, ảnh mộc. Nhưng với sự kiên trì của mình, hai cha con ông đã sở hữu được 150 bức ảnh cổ từ giai đoạn 1858 - 1953 về nơi này.

“Với 150 bức ảnh, chúng tôi chia thành 3 chủ đề gồm: Hạ Long nhìn từ trên cao, nhìn từ thuyền, đường bộ và cảnh, con người Hạ Long.  Qua ba chủ đề này, mọi người có thể thấy về cơ bản, Vịnh Hạ Long vẫn còn giữ được những cảnh quan đẹp như thời người Pháp mới đến đây”, nhà giáo Đoàn Thịnh chia sẻ.

Nói về việc những hình ảnh này xuất hiện trên nhãn rượu, ông cho biết mình khá bất ngờ và vui mừng khi có sự kết hợp độc đáo giữa hình ảnh của vùng biển với đặc sản của vùng núi. Điều đó tạo nên sự thú vị cho cả lễ hội Carnival lẫn loại rượu vang của Đà Lạt.

Có mặt tại buổi ra mắt, Nhà sử học Dương Trung Quốc đánh giá cao giá trị của 150 bức ảnh mà cha con ông Đoàn Thịnh đã sưu tầm. “Nếu nhìn ở góc độ sử học, chúng ta có thể nhận thấy, người Pháp đã rất nghiêm túc trong việc lưu giữ những hình ảnh về Hạ Long từ ngày xa xưa, khi mà các phương tiện lưu trữ ảnh còn rất yếu. Những bức ảnh dù được chụp với người chuyên nghiệp hay không đều rất có hồn. Chúng ta có thể thấy họ đi trước thời đại khi đã biết phải chụp từ trên cao, trong khi đến giờ, góc chụp này vẫn còn chưa phổ biến ở Việt Nam”.

Theo ông Phạm Hoàng Long, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty thực phẩm Lâm Đồng cho rằng, việc đưa bộ ảnh vô cùng hiếm về Vịnh Hạ Long lên nhãn rượu vang Đà Lạt đã tạo nên một sự độc đáo. Giá trị cao của chai rượu đã được nâng lên tầm cao mới không chỉ bởi 100 hình ảnh của Hạ Long mà còn bởi chỉ có đúng 100 chai rượu như vậy được sản xuất ra. “Rượu được lựa chọn là loại rượu ngon nhất của Đà Lạt. Những hình ảnh trên nhãn hàng cũng là những hình ảnh ấn tượng nhất. Điều đó là rất có giá trị đối với các nhà sưu tập”, ông khẳng định.

Sau trưng bày, 100 chai rượu này sẽ được đem đấu giá và hi vọng mang về ít nhất là 20 triệu đồng để ủng hộ trẻ em nghèo.

Ông Long cũng cho biết thêm, ngoài việc trưng bày triển lãm 100 chai rượu đặc biệt này, khi hết hội chợ, những chai rượu sẽ được đấu giá và toàn bộ số tiền sẽ dùng tài trợ cho trẻ em nghèo ở Hạ Long.

100 chai rượu và 150 tác phẩm về Vịnh Hạ Long sẽ chính thức được trưng bày vào ngày 30/4 tới đây tại Carnaval Hạ Long.

M.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm