5 tháng, số người chết vì tai nạn giao thông gia tăng

27/05/2013 10:00 GMT+7 | Thế giới

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, 5 tháng đầu năm 2013, toàn quốc xảy ra 12.052 vụ tai nạn giao thông, chết 4.163 người, bị thương 12.171 người. So với cùng kỳ năm 2012, giảm 2.089 vụ (14,77%) nhưng tăng 28 người chết (0,68%), giảm 3.047 người bị thương (20,02%).

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Bình Thuận mới đây

Riêng tháng 5/2013, toàn quốc xảy ra trên 2.400 vụ tai nạn giao thông, làm chết 799 người, bị thương 2.480 người. So với tháng 5/2012, số vụ tai nạn giảm 82 vụ (3,29%), số người chết tăng 16 người (2,04%), giảm 116 người bị thương (4,47%). Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 2.366 vụ, chết 779 người, bị thương 2.460 người, tăng cả về: số vụ (tăng 335 vụ), số người chết (tăng 54 người) và số người bị thương (tăng 590 người) so với tháng 4/2013; so cùng kỳ năm trước giảm 79 vụ, tăng 18 người chết, giảm 112 người bị thương.

Có 7 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Thừa Thiên - Huế, Bình Dương, Quảng Ninh, Long An, Bình Thuận, Lào Cai và Kiên Giang, mỗi nơi 1 vụ, làm chết 32 người, bị thương 29 người, tăng 3 vụ và 20 người chết, 27 người bị thương so với tháng trước; tăng 1 vụ, 16 người chết, 5 người bị thương so với cùng kỳ năm 2012. Chỉ trong ngày 11/5 đã xảy ra 2 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải tại Long An và Bình Thuận, làm chết 14 người, 16 người bị thương.

Theo thống kê, số người bị chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ chủ yếu là do các tai nạn đặc biệt nghiêm trọng gây ra. Ba vụ liên quan đến xe khách và xe tải làm 18 người chết và 22 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu do các lái xe phóng nhanh vượt ẩu, không quan sát; riêng vụ xảy ra tại Long An do lái xe tải ngủ gật. Ba vụ liên quan đến xe tải và mô tô làm 12 người chết và 7 người bị thương. Thông tin bước đầu là do xe tải chạy nhanh, thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ; người điều khiển phương tiện xe máy chạy không đúng phần đường quy định. Một vụ liên quan đến xe mô tô và mô tô làm chết 2 người.

Từ đầu năm đến nay, tuyến đường sắt xảy ra 32 vụ tai nạn, làm chết 15 người, bị thương 20 người, giảm cả 3 tiêu chí: số vụ (4 vụ), số người chết (3 người), số người bị thương (4 người) so với cùng kỳ năm trước. Trên tuyến đường thủy xảy ra 7 vụ tai nạn, làm chết 5 người, không có người bị thương. Tuyến hàng hải trong tháng 5/2013 xảy ra 4 vụ tai nạn.

Chu Thanh Vân - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm