5 Tác hại không thể xem thường khi mặc áo ngực sai kích cỡ

08/01/2017 16:53 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ung thư vú, đau lưng, đau ngực… là những nguy cơ bạn có thể gặp phải khi mặc phải một chiếc áo ngực không đúng kích thước.

Một chiếc áo ngực phù hợp không chỉ giúp bạn trông đẹp hơn, tự tin hơn mà nó còn có ảnh hưởng tốt đến cả sức khoẻ của bạn. Ngược lại, nếu không may mua phải một chiếc áo ngực quá chật hoặc quá rộng so với kích thước thật thì cũng hại đủ đường.

Ung thư vú

Ung thư vú là loại ung thư thường gặp nhất và gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến ung thư vú, trong đó không thể không kể đến nguyên nhân xuất phát từ chiếc áo ngực – vũ khí bí mật của chị em phụ nữ. Mà lý do chính đó là mặc áo ngực quá chật.

Theo nghiên cứu, phụ nữ mặc áo ngực quá chật kéo dài hơn 12 giờ mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú cao hơn những phụ nữ khác. Cụ thể, khi mặc áo quá chật hai đầu ngực bị ép chặt trong thời gian quá dài sẽ kích thích sự phát triển bất thường của các tế bào mô vú, làm hạn chế dòng bạch huyết trong “núi đôi”, tạo các khối u vú và có thể dẫn đến ung thư.


Đau lưng, đau cổ

Một chiếc áo ngực quá chật có thể gây áp lực lên các dây thần kinh, cơ bắp và mạch máu xung quanh vai, lưng, xương sườn… dẫn đến đau nhức các bộ phần như đầu, lưng , vai, tay…

Điều này cũng xảy ra tương tự khi mặc chiếc áo ngực quá rộng. Theo đó, khi bạn mặc chiếc áo quá rộng thì chức năng nâng đỡ ngực của áo ngực bị mất tác dụng, khi vận động ngực sẽ bị di chuyển gây đau ngực, đau lưng…

Thay đổi hình dạng, kích thước vòng 1

Khi bạn mặc một chiếc áo ngực quá chật trong thời gian dài, nó có thể khiến vòng 1 của bạn bị giảm kích thước do không được phát triển một cách tự nhiên. Đặc biệt, trong giai đoạn dậy thì, giai đoạn ngực phát triển mạnh nhất, nếu mặc áo sai kích thước nó sẽ ảnh hưởng đến bầu ngực sau này.

Ngược lại khi mặc áo ngực quá rộng, do không có hệ thống nâng đỡ chắc chắn, ngực bạn sẽ bị chảy xệ, không săn chắc.


Gây viêm nhiễm

Vùng da ngực là vùng da khá nhạy cảm, nếu bạn mặc áo ngực quá chật, khu vực này sẽ không được “lưu thông không khí” dẫn tới bí bách, ẩm ướt. Nếu da liên tục ẩm ướt sẽ là cơ hội để nấm mốc và vi khuẩn phát triển, gây viêm nhiễm. Đặc biệt, vào mùa hè, mồ hôi ra nhiều dẫn đến nguy cơ viêm nhiễm càng cao.

Ngoài ra, mặc áo ngực quá chật dẫn đến da bị siết chặt, phần móc áo có thể cọ sát vào da dến đến tổn thương vùng da đó.

Bệnh hô hấp, tim mạch

Áo ngực quá chật dẫn đến các cơ ở ngực bị bó chặt, các mạch máu vì thế cũng bị chèn ép. Đây là nguyên nhân dẫn đến các vấn đề về hô hấp và tim mạch. Cụ thể có thể gây ra khó thở, tức ngực…

Hoàng Linh
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm