5 người đã chết trong vụ cháy kinh hoàng tại Đồng Nai

23/12/2013 08:44 GMT+7 | Thế giới


(Thethaovanhoa.vn) - Lúc 19h30' ngày 22/12, tại căn nhà số 48, đường Phan Đình Phùng, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hoà (Đồng Nai) đã xảy ra một vụ hoả hoạn nghiêm trọng, khiến một cơ sở sản xuất nệm mút bị thiêu rụi và ít nhất đã có 5 người tử vong do vụ cháy gây ra. Thông tin ban đầu, trong 5 người tử vong, có cả người già, trẻ em và phụ nữ.

Nhiều người dân sống gần đó cho biết, vào thời điểm trên ngọn lửa đã bùng lên từ căn nhà số 48. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa đã bao trùm toàn ngôi nhà. Do căn nhà trên là cơ sở sản xuất nệm mút yên xe gắn máy, do đó hai tầng lầu căn nhà cũng là kho chứa hàng. Khi lửa bùng lên, trong nhà chứa các vật liệu như mút xốp và vỏ yên xe, những vật dụng dễ cháy do đó lửa bén nhanh khiến nhiều người không kịp trở tay.

Lực lượng PCCC phong tỏa hiện trường vụ cháy. Ảnh Sỹ Tuyên - TTXVN

Lúc xảy ra hoả hoạn, căn nhà trên có ít nhất 7 người đang sinh sống và làm việc trong căn nhà số 48. Đến 20h30' đã có 5 người được xác nhận là đã tử vong và chuyển đến nhà xác Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Sau khi vụ hoả hoạn xảy ra, Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai đã điều nhiều phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Nhưng do căn nhà trên chứa đầy nệm mút, xốp và vật liệu dễ cháy do đó đến 21 giờ cùng ngày, lửa vẫn âm ỉ cháy. Các chiến sĩ cảnh sát đã dùng thang để tiếp cận hiện trường khu vực tầng 2 của căn nhà, để tìm kiếm những nạn nhân có thể vẫn còn mắc kẹt trong căn nhà số 48.

Theo xác minh của các cơ quan chức năng, đến 22 giờ đã có 5 người tử vong trong vụ cháy này.

Danh tính 5 nạn nhân tử vong gồm: Bà Trần Thị Thảo (sinh năm 1930); Ông Trần Văn Bê (1929); Chị Trần Thị Kim Tuyết (1972); Cháu Trần Ngọc Ánh Tuyết (2007, đều ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Những nạn nhân trên đều là người thân trong một gia đình.

Ngoài ra, trong số 5 nạn nhân tử vong còn có một nữ y tá tên Hà. Người dân cho biết trước khi xảy ra hỏa hoạn, y tá Hà đến căn nhà trên châm cứu cho ông Bê và bà Thảo. Trong lúc đang châm cứu thì hỏa hoạn xảy ra và mọi người không kịp chạy ra ngoài.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy Đồng Nai đang nỗ lực sử dụng thang trèo lên tầng 2, để tiếp cận khu vực phía sau của căn nhà để tìm kiếm nạn nhân còn mắc kẹt. Công an địa phương đã phong tỏa nhiều tuyến đường trong khu vực để lực lượng làm nhiệm vụ dễ dàng tiếp cận hiện trường.

Có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, Đại tá Võ Văn Sáng, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai cho biết: Sau khi nhận được tin báo, đã huy động gần 10 xe chữa cháy và hàng chục chiến sỹ chữa cháy đến cứu hộ. Nhưng do căn nhà trên chứa đầy nệm mút, xốp và vật liệu dễ cháy nên bùng phát rất nhanh. Hiện lửa vẫn âm ỉ cháy. Các chiến sĩ Cảnh sát đã dùng thang để tiếp cận hiện trường khu vực tầng 2 của căn nhà, để tìm kiếm những nạn nhân có thể vẫn còn mắc kẹt bên trong.

Sỹ Tuyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm