4 tài xế “rút ruột xăng dầu” bị đình chỉ công tác

14/01/2012 19:45 GMT+7 | Thế giới

Lãnh đạo Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết, đã đình chỉ công tác 3 lái xe và một phụ xe có liên quan đến việc rút ruột xăng dầu mà báo chí đã nêu trong thời gian gần đây, đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ vi phạm.

Những nhân viên rút ruột xăng dầu do Báo Thanh niên ghi hình - Ảnh: thanhnien.com.vn

Cụ thể, qua báo cáo của Công ty cổ phần Cơ khí xăng dầu (PMS) xác định xe ô tô mang biển kiểm soát số 57K-8275 do lái xe là ông Võ Minh Toản và phụ xe là ông Vũ Đức Thuận điều khiển. Bước đầu cả lái và phụ xe trên đã thừa nhận có lấy cắp xăng dầu, mỗi chuyến từ 15 đến 20 lít, thời  gian thực hiện vi phạm theo lời khai của lái xe là từ 1 tháng trở lại đây.


Phía công ty cổ phần Vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (PTS Sài Gòn) cũng xác định xe mang biển kiểm soát số 57K-7616, do lái xe là ông Phạm Anh Tuấn và xe mang biển kiểm soát số 57H-2316, lái xe là ông Cao Thành Tâm cũng thừa nhận có vào khu vực mà báo Thanh niên nêu để lấy cắp khoảng từ 15 đến 20 lít xăng dầu/xe.

"Đó chỉ là lời khai ban đầu và tất cả sẽ đươc cơ quan điều tra làm rõ, hiện các lái xe trên đã bị đình chỉ công tác," ông Vương Thái Dũng, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex cho hay.

Cũng theo ông Dũng, sau khi xem xét báo cáo của các công ty, xác định đây là vụ việc rất nghiêm trọng, xâm hại đến quyền lợi của người tiêu dùng, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của các công ty nói riêng và của Petrolimex nói chung, cần phải được làm rõ để xử lý nghiêm các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Tập đoàn đã chỉ đạo Công ty cổ phần cơ khí xăng dầu và Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan Công an để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời yêu cầu các công ty khẩn trương kiểm tra, khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót, sơ hở trong công tác quản lý đơn vị, đặc biệt là về số lượng và chất lượng xăng dầu trong tất cả các công đoạn của quá trình kinh doanh (nhất là trong vận chuyển, giao nhận, tồn chứa tại các cửa hàng xăng dầu…), kiên quyết không để xẩy ra các vụ việc tương tự.

Trước đó, ngày 10/1/2012, Cục Quản lý thị trường Bộ Công Thương cũng đã có công văn hỏa tốc gửi đến chi cục Quản lý thị trường các tỉnh thành trong cả nước yêu cầu tiếp tục tăng cường kiểm tra kiểm soát xăng dầu trước và sau Tết Nguyên đán theo chỉ thị 57/CT của Ban chỉ đạo 127/TW.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cũng đã có văn bản gửi các thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối. Theo đó, để đảm bảo phòng chống, ngăn ngừa xăng dầu có chất lượng không bảo đảm quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định bán ra thị trường, bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, đặc biệt là tính mạng và tài sản của nhân dân trong dịp Tết Nhâm Thìn 2012.

Bộ Công Thương yêu cầu các thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng xăng dầu trong hệ thống phân phối do mình quản lý và thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Bộ trưởng chỉ đạo, các thương nhân, doanh nghiệp chỉ được phép lưu thông xăng dầu trên thị trường Việt Nam có chất lượng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và Tiêu chuẩn công bố áp dụng.

Theo Vienam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm