2 phân xưởng may và hàng nghìn xe máy bị thiêu rụi do hàn xì

07/04/2013 12:04 GMT+7 | Thế giới

Vào khoảng 16 giờ ngày 6/4, tại Công ty may xuất khẩu Hà Phong, trụ sở tại xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã xảy ra một vụ cháy lớn.

Khói bốc ngùn ngụt từ vụ cháy kinh hoàng. Ảnh Vnexpress.net

Thông tin ban đầu từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ máy móc, vải, quần áo... ở 2 phân xưởng của xí nghiệp 1 Công ty Hà Phong (công ty có 2 xí nghiệp); thiêu rụi khoảng gần 2.000 chiếc xe máy, xe đạp để trong nhà xe của các công nhân đang làm việc trong xí nghiệp trên. Đến thời điểm này chưa có thông tin thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định là do trong quá trình hàn xì để lắp đặt hệ thống làm mát tại phân xưởng 1 của xí nghiệp 1 đã làm bắn tia lửa điện vào khu phát điện và đống vải gây chập, cháy. Ngọn lửa bùng lên và sau đó đã lan nhanh ra cả phân xưởng xung quanh và khu vực nhà để xe của công nhân.

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Bắc Giang đã huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện (gần 10 xe chữa cháy, xe chuyên dùng, 2 máy bơm...) đến Công ty may Hà Phong để phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức dập lửa, triển khai công tác ứng cứu nhằm không để cháy lan, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Tuy nhiên, đến 18 giờ 30, ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt.

Việt Hùng - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm