16 - 17 tuổi đã đi cướp đường

25/08/2008 21:12 GMT+7 | Thế giới

Đang là học sinh một trường Trung học phổ thông trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội nhưng Nguyễn Tuấn Anh (SN 1992, trú tại tập thể E3, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Bùi Phan Anh Vũ (SN 1991, trú tại đường Lương Thế Vinh, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội) đã liên tiếp gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản của người đi đường trên địa bàn quận Cầu Giấy và huyện Từ Liêm.

Nguyễn Tuấn Anh và Bùi Phan Anh Vũ đã bị CAH Từ Liêm, Hà Nội bắt giữ sau khi vừa gây ra vụ cướp giật chiếc điện thoại di động của người phụ nữ đi trên đường Phạm Hùng.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh và Bùi Phan Anh Vũ

Bước đầu các đối tượng khai nhận đã gây ra 7 vụ cướp giật tài sản trên các tuyến đường Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu...

Khoảng đầu tháng 8/2008, hai đối tượng đi trên xe máy wave màu đỏ cướp giật 1 chiếc điện thoại di động Nokia của 2 phụ nữ đi xe đạp trên đường Láng – Hòa Lạc.

Sau đó 2 ngày, cả hai đối tượng đã gây ra 4 vụ cướp giật điện thoại di động khác trên đường Hồ Tùng Mậu, trong đó có cướp giật 1 điện thoại Motorola màu đen của 1 đôi nam nữ đi xe đạp trên đường Hồ Tùng Mậu.

Ngày 16/8/2008, cả hai đã cướp giật 1 điện thoại di động Nokia 1200 của 1 phụ nữ đi bộ tại khu vực gần ngã ba đường Phạm Văn Đồng – Hoàng Quốc Việt.

Đề nghị ai là bị hai liên hệ với Đội CSĐT tội phạm về TTXH – CAH Từ Liêm để cung cấp thông tin, ĐT: 04.7642774.

Theo ANTĐ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm