156 sinh viên và nhà nghiên cứu trẻ nhận học bổng Odon Vallet

23/08/2014 10:30 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 23/8, tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám Hà Nội, giáo sư Odon Vallet và giáo sư Trần Thanh Vân đã trao học bổng Odon Vallet trị giá trên 2 tỷ đồng cho 156 sinh viên và nhà nghiên cứu trẻ Việt Nam.

Đây là một phần trong tổng số 2.250 suất học bổng Odon Vallet dành cho sinh viên, các nhà nghiên cứu trẻ và các em học sinh phổ thông trung học trong cả nước với tổng số tiền 20 tỷ đồng (trong đó mỗi suất học bổng cho học sinh trị giá 8 triệu đồng; sinh viên và nhà nghiên cứu trẻ trị giá 13 triệu đồng).


Giáo sư Odon Vallet trao học bổng cho các học sinh, sinh viên xuất sắc khu vực phía Nam. Ảnh: Thế Anh - TTXVN

Học bổng Vallet mang nặng nghĩa tình của giáo sư Odon Vallet - người được thừa kế một gia tài lớn, trị giá 120 triệu euro của người cha là tiến sỹ luật học Jean Vallet, nhưng ông đã không dùng số tiền đó để sử dụng cho riêng mình mà gửi vào ngân hàng lấy lãi để làm học bổng dành tặng cho các bạn trẻ học giỏi ở Pháp, Việt Nam và một số nước ở châu Phi.

Sau 14 năm tổ chức, giáo sư Odon Vallet cùng giáo sư Trần Thanh Vân (Người khởi xướng chương trình Gặp gỡ Việt Nam từ năm 2000 đến nay) đã trao hàng chục nghìn suất học bổng trị giá gần trăm tỷ đồng cho học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam nhằm khuyến khích các em cố gắng vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên đạt thành tích cao trong học tập.

Đặc biệt, để khuyến khích các em có niềm đam mê vào lĩnh vực khoa học cơ bản, giáo sư Trần Thanh Vân đã mời các nhà bác học đã đạt giải thưởng Nobel cùng tham dự và trao học bổng cho các em.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm